1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Ukraine triển khai tên lửa Buk tới miền đông trước vụ rơi máy bay Malaysia

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine có nhiều tên lửa đất đối không Buk ở vùng Donetsk, nơi máy bay Malaysia chở 298 người rơi vào ngày 17/7.

Nga: Ukraine triển khai tên lửa Buk tới miền đông trước vụ rơi máy bay Malaysia

Hãng tin Ria của Nga dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của các lực lượng vũ trang Ukraine đã đóng ở khu vực xảy ra vụ rơi máy bay được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1…Đây là hệ thống có đặc điểm kỹ thuật, chiến thuật phức tạp, có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không ở tầm xa tới 160km và có thể bắn trúng chúng ở độ cao tối đa là hơn 30km.”

Trước đó, hãng tin Itar-Tass và Interfax của Nga dẫn nguồn tin tương tự, cho biết một xe chở hệ thống tên lửa Buk đang được chuẩn bị chuyển tới vùng Donetsk từ thành phố Kharkov của Ukraine.

Vùng Donetsk là nơi giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy, lực lượng từ chối công nhận sự những thay đổi chính quyền ở Kiev và muốn được ly khai.

Nhiều nguồn tin cho rằng máy bay Malaysia đã bị trúng tên lửa khi đang bay ở độ cao hơn 10.000m.

Nguồn tin Russia Today dẫn lời cũng nhấn mạnh lực lượng ly khai ở Donetsk khó có thể sở hữu được một hệ thống tên lửa tinh vi như tên lửa Buk.

Chỉ có tên lửa đất đối không S-300 và Buk mới có khả năng bắn trúng các mục tiêu ở độ cao như trên, nguồn tin nhấn mạnh.

Buk là tên lửa đất đối không tầm trung, do USSR và Nga phát triển, nhắm tới các mục tiêu ở độ cao từ 11.000-25.000m.

Chuyên gia hàng không, phi công Yury Karash, được Russia Today dẫn lời cho biết, có khả năng lớn máy bay Malaysia bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

“Máy bay Boeing-777 là cỗ máy đáng tin cậy. Máy bay hiện đại không bỗng dưng rơi được”, ông nói. “Chúng ta hãy nhớ tên lửa Ukraine đã bắn hạ máy bay TU-154 của Nga 10 năm trước như thế nào. Tôi không thể loại trừ khả năng Boeing-777 cũng bị tên lửa bắn hạ”.

“Tôi không rõ ai có thể bắn hạ nó. Nhưng tôi nghi ngờ là lực lượng vũ trang Ukraine, bởi đơn giản hệ thống phòng không của quân đội Ukraine thật không may là không có trình độ cao.”

Phía Ukraine nhanh chóng đổ lỗi cho lực lượng ly khai ở miền đông, nhưng đại diện của lực lượng này đã lên tiếng phủ nhận.

“Chúng tôi không có các hệ thống phòng không như thế. Những hệ thống vác vai của chúng tôi chỉ có tầm xa 3.000-4.000m. Boeing bay ở tầm quá cao”, Sergey Kavtaradze, đại diện của Thủ tướng tự xưng của Donetsk cho hay.

Nhà phân tích quân sự của IHS Jane’s, Nick de Larrinaga, cũng tin rằng các lực lượng tự vệ không có khả năng bắn hạ máy bay Malaysia và hệ thống tên lửa như Buk, có thể bắn hạ máy bay Malaysia, chỉ có thể được điều khiển bằng những đội quân chuyên nghiệp.

“Cần phải mất thời gian dài đào tạo và cần rất nhiều sự phối hợp để bắn một trong những tên lửa này và bắn trúng mục tiêu”, ông cho biết trên CNN. “Đây không phải là loại tên lửa mà một hai người nào đó có thể lôi ra từ gara mà bắn.”

Vũ Quý
Tổng hợp