1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Nga: Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng Ukraine sẽ phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ.

Nga: Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

"Việc quay trở lại biên giới năm 1991, như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn yêu cầu, là điều không thể… Và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hiểu điều này, họ đã nhiều lần công khai nói rằng ông Zelensky sẽ phải giải quyết vấn đề lãnh thổ", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc họp báo hôm 11/4.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine, trái ngược với Liên minh châu Âu (EU) và Anh.

Ngoại trưởng Nga cho biết bất kỳ giải pháp lâu dài nào với Ukraine sẽ chỉ khả thi nếu giải quyết được "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc khủng hoảng, bao gồm cả nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev.

Theo ông Lavrov, Tổng thống Donald Trump "luôn" nhấn mạnh mong muốn chấm dứt giao tranh giữa Moscow và Kiev.

"Chúng tôi thấy rằng, không giống như châu Âu, vốn hoàn toàn phớt lờ nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại, Mỹ có mong muốn đi đến tận cùng của vấn đề này", ông tuyên bố.

"Tổng thống Trump đã nhiều lần nói trước công chúng rằng việc đưa Ukraine vào NATO - bất chấp nhiều năm cảnh báo từ Moscow về việc không nên làm như vậy - là một sai lầm có thể đóng vai trò quyết định trong các sự kiện hiện tại", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ông Lavrov cho biết Nga đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hãng hàng không Nga Aeroflot, nhưng Washington chưa phản hồi. Aeroflot đang chịu lệnh trừng phạt nặng nề sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Tổng thống Trump ngày 13/3 cho biết Mỹ đang thảo luận với Ukraine về những vùng lãnh thổ nào có thể giữ lại hoặc nhượng bộ để đạt thỏa thuận hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho rằng, Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt chiến sự với Nga, khẳng định đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa hai bên.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, các lực lượng Nga không thể kiểm soát toàn bộ Ukraine và Kiev cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để buộc Moscow quay trở lại đường biên giới năm 2014.

Ngoại trưởng Rubio xác nhận các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ tại Ả rập Xê út gần đây bao gồm các cuộc thảo luận về "nhượng bộ lãnh thổ" như một phần trong giải pháp đàm phán với Nga.

Chính quyền Tổng thống Trump cho biết cả Kiev và Moscow đều phải nhượng bộ để có được thỏa thuận hòa bình, đồng thời nhấn mạnh hy vọng của Ukraine khôi phục đường biên giới về hiện trạng trước năm 2014 là "không thực tế".

Nga: Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ - 2

Nga đã tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và 4 tỉnh của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia vào năm 2022 (Ảnh: Sky).

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Trong các tuyên bố gần đây, Nga liên tục khẳng định lập trường rằng thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được với điều kiện Ukraine đảm bảo các yêu cầu như cam kết trung lập, công nhận chủ quyền của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát.

Nga đã tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và 4 tỉnh của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia vào năm 2022. 

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine nhằm đảm bảo an ninh lâu dài của mình và sẽ không rút lui khỏi những vùng lãnh thổ mà Moscow đã giành được trong cuộc xung đột với Kiev.

Thủ tướng Ukraine cũng tuyên bố không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ, ngay cả khi Mỹ yêu cầu để đạt được giải pháp hòa bình.

Theo Sputnik