1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga: Ukraine liên tục phản công ở Kursk sau khi mất hơn 57.000 quân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố ngăn chặn các mũi phản công của Ukraine ở khu vực Kursk và cho biết Kiev đã thiệt hại nặng về binh sĩ, khí tài.

Nga: Ukraine liên tục phản công ở Kursk sau khi mất hơn 57.000 quân - 1

Binh sĩ Nga khai hỏa ở Kursk (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hôm nay 6/2, quân đội Ukraine đã cố gắng phản công tại khu vực Kursk nhưng đã bị lực lượng Moscow đẩy lùi.

Theo cơ quan này, binh sĩ Ukraine cùng các phương tiện bọc thép đã thực hiện nhiều đợt tấn công gần 2 làng Ulanok và Cherkasskaya Konopelka, nhưng đều bị ngăn chặn, và các khu định cư này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Theo giới quan sát, việc lực lượng Ukraine vẫn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công đáng kể ở khu vực Kursk cho thấy thách thức lớn mà Nga phải đối mặt trong việc đánh bật Kiev, 6 tháng sau khi quân đội Ukraine vượt biên giới và kiểm soát một phần lãnh thổ Nga hồi năm ngoái.

Lãnh thổ của Nga mà Ukraine kiểm soát tại Kursk đã bị thu hẹp đáng kể kể từ sau cuộc xâm nhập ngày 6/8/2024, nhưng vẫn là một quân bài quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng. Hiện Nga kiểm soát khoảng một phần năm lãnh thổ Ukraine khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ 4 vào ngày 24/2 tới đây.

Trong khi đó, ngày 6/2, Nga tuyên bố Ukraine "đã mất khoảng 205 binh sĩ, 3 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân, 15 xe chiến đấu bọc thép và 17 phương tiện cơ giới".

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố: "Trong suốt thời gian giao tranh tại mặt trận Kursk (từ tháng 8/2024 tới nay), Ukraine đã tổn thất hơn 57.860 binh sĩ, 337 xe tăng, 244 xe chiến đấu bộ binh, 194 xe bọc thép chở quân, 1.759 xe chiến đấu bọc thép, 1.844 phương tiện cơ giới, 409 khẩu pháo, 45 bệ phóng rocket (MLRS), bao gồm 13 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 17 bệ phóng tên lửa phòng không và 8 xe tiếp tế đạn dược".

Ngoài ra, Nga nói rằng, lực lượng vũ trang Ukraine cũng mất 106 trạm tác chiến điện tử, 15 radar phản pháo, 5 radar phòng không, 33 phương tiện kỹ thuật và phương tiện khác, bao gồm 14 xe dọn chướng ngại vật, một xe rà phá bom mìn UR-77, 9 xe bọc thép sửa chữa/cứu hộ và 1 xe chỉ huy - tham mưu.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi cho biết, Nga đã mất gần 40.000 binh sĩ kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch tấn công xâm nhập Kursk 6 tháng trước, với hơn 16.000 binh sĩ thiệt mạng.

Ông Syrskyi cho biết, trong 6 tháng giao tranh tại tỉnh Kursk, Nga đã mất: 131 xe tăng, 689 xe chiến đấu bọc thép, 386 hệ thống pháo, 12 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 12 hệ thống phòng không, 1 máy bay, 3 trực thăng, 931 UAV chiến thuật và chiến lược, 1.164 phương tiện cơ giới.

Cả Nga và Ukraine chưa bình luận về con số thiệt hại mà phía còn lại công bố. Trong một cuộc chiến, rất khó để bên thứ ba xác nhận những thông tin này, do đây có thể là một phần trong chiến thuật tâm lý chiến.

Nga đang tìm cách đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước khi diễn ra cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai gần do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian hòa giải.

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, đội ngũ của ông Trump có thể sẽ công bố kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich trong tuần tới.

Theo Tass, UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine