Nga đánh trúng trung tâm chỉ huy Ukraine, tấn công loạt hạ tầng trọng yếu
(Dân trí) - Lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm chỉ huy và hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông.
Nga tấn công trung tâm chỉ huy Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/8 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh bom lượn FAB được sử dụng để tấn công các trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine gần tiền tuyến.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom chiến thuật Su-24 đã được triển khai để tấn công các mục tiêu của Ukraine tại những khu vực thuộc vùng Donetsk ở miền Đông, khu vực hiện vẫn do Kiev kiểm soát, cũng như tại tỉnh Kharkov.
Nga tấn công trung tâm chỉ huy của lực lượng Ukraine (Nguồn: RT)
Quân đội Nga bắt đầu tích cực sử dụng các loại bom FAB được trang bị mô-đun hiệu chỉnh và dẫn đường đa năng UMPK từ đầu năm 2023.Việc nâng cấp này biến các loại bom rơi tự do cũ thành bom dẫn đường có độ chính xác cao, đồng thời mở rộng đáng kể tầm hoạt động, cho phép máy bay phóng bom từ ngoài tầm hoạt động của hệ thống phòng không.
Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video cho thấy một cuộc tấn công nhằm vào đoàn tàu tại tỉnh Kharkov. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới đường sắt Ukraine trong những tuần gần đây, vì nghi ngờ lực lượng Kiev sử dụng mạng lưới này để vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị và vật tư.
Nga tấn công tàu nghi chở thiết bị quân sự của Ukraine (Nguồn: RT)
Việc phá hủy các đoàn tàu đã trở thành một vấn đề cấp bách đối với chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi các nước phương Tây ủng hộ Kiev không thể cung cấp phương tiện thay thế. Ukraine sử dụng cùng hệ thống đường sắt với Nga.
Một đoạn video khác ghi lại cảnh một đoàn tàu chở trang thiết bị quân sự của Ukraine bị tên lửa đạn đạo Iskander của Nga phá hủy hoàn toàn tại một địa điểm không được tiết lộ.
Nga tấn công tàu nghi chở thiết bị quân sự của Ukraine (Nguồn: RT)
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố báo cáo về các cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của quân đội Nga nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine trong tuần qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đã có 12 cuộc tập kích như vậy kể từ ngày 1/8.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, các trung tâm hậu cần, cũng như các cơ sở nhiên liệu, năng lượng và hạ tầng giao thông được lực lượng vũ trang Kiev sử dụng đã bị tấn công. Moscow khẳng định rằng Nga không bao giờ tấn công dân thường mà chỉ nhằm vào các mục tiêu liên quan đến quân sự.
Nga tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine
Trong ngày 7/8, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine đã đánh trúng các cơ sở năng lượng trọng yếu do tập đoàn dầu khí Naftogaz vận hành, khiến hoạt động sản xuất tại một số cơ sở phải đình chỉ.
Các cơ sở bị tấn công thuộc sở hữu của công ty khai thác dầu khí Ukrnafta, một công ty con của Naftogaz. 7 cơ sở của Ukrnafta ở miền Đông Ukraine đã bị tấn công trong đêm.
Serhii Fedorenko, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Naftogaz, cho biết sau các cuộc tấn công: "Nga đang tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào hoạt động sản xuất dầu khí của Ukraine để gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng của chúng tôi trước thềm mùa đông”.
"Đêm nay đã xảy ra cuộc pháo kích quy mô lớn nhất nhằm vào các cơ sở của Ukrnafta trong thời gian gần đây”, ông Fedorenko nói thêm.
Naftogaz xác nhận Nga đã nhắm vào các cơ sở phục vụ hoạt động sản xuất dầu khí ở miền Đông Ukraine. Các thiết bị quan trọng đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công, buộc nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động và gây tổn thất đáng kể về sản lượng.
Cùng ngày, Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đánh trúng 4 trạm khí đốt của Ukrnafta tại các tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.
Trong suốt mùa hè, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các trạm khí đốt trên khắp Ukraine, không chỉ đánh vào các cơ sở ở miền Đông và miền Nam mà còn nhắm vào các mục tiêu tại các khu vực miền Trung.
Các cuộc tấn công làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng tiếp tế tới các khu vực tiền tuyến.
Tình trạng khẩn cấp ngày càng nghiêm trọng về phòng không của Ukraine khiến việc bảo vệ các cơ sở này hoặc ngăn chặn đà mở rộng chiến dịch của Nga trở nên khó khăn. Tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi mùa hè kết thúc.
Kể từ năm đầu tiên của cuộc xung đột toàn diện, Nga đã liên tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine trong các tháng mùa thu và mùa đông, làm tê liệt lưới điện và khiến nhiều khu vực phải sống trong cảnh không có hệ thống sưởi ấm.
Các quan chức Ukraine cảnh báo mùa đông năm nay có thể khắc nghiệt hơn mùa đông năm ngoái, khi tình trạng mất điện và gián đoạn hệ thống sưởi ấm xảy ra hàng ngày trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.
Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 7 cho biết ngành năng lượng Ukraine đang chậm tiến độ so với các mục tiêu chuẩn bị cho mùa đông và cần đẩy nhanh hoạt động.





