Ông Zelensky tổng kết chiến dịch 40 ngày gây sức ép với Nga

(Dân trí) - Trong khi Nga cho rằng chiến dịch 40 ngày gây sức ép của Ukraine đã thất bại, Kiev khẳng định chiến dịch thực sự gây ra tổn thất lớn cho Moscow.

Ông Zelensky tổng kết chiến dịch 40 ngày gây sức ép với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/8 cho biết, ông "hài lòng" với kết quả của chiến dịch 40 ngày gây sức ép nhằm buộc Nga phải chấm dứt xung đột.

"Về các đòn đáp trả logistics của chúng tôi, chúng tôi hiểu họ đã tổn thất bao nhiêu, họ đang gặp phải những vấn đề rất lớn", ông Zelensky phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Ukraine.

"Sau khi họ bắt đầu tấn công vào hệ thống logistics của chúng tôi, chúng tôi đã triển khai một chiến dịch logistics khác và đáp trả họ. Mức độ thiệt hại ở đó là rất lớn, 1.000 tỷ rúp (12,2 tỷ USD)", ông nói.

Ông cũng tuyên bố, các lực lượng của Ukraine sẽ tiếp tục tấn công vào hệ thống logistics của Nga vượt ngoài mốc thời gian giới hạn ban đầu.

Ông Zelensky đã giao nhiệm vụ cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phát động chiến dịch 40 ngày vào cuối tháng 6.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng chiến dịch này có sự tham gia của các Lực lượng Vũ trang, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine và Cơ quan Tình báo Đối ngoại, phối hợp tác chiến để tiến hành chuỗi đòn tập kích tầm trung và tầm xa.

Đỉnh điểm của chiến dịch là việc Ukraine làm tê liệt hàng chục tàu chở dầu của Nga đang cung cấp cho bán đảo Crimea, cũng như phá hủy nhiều kho hàng của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries trên khắp nước Nga.

Thông tin chi tiết về những gì chiến dịch thực sự cấu thành vẫn còn ít ỏi cho đến khi nó kết thúc, khi SBU ra một tuyên bố vào ngày 4/8 làm rõ các hành động mà cơ quan này tuyên bố là một phần của chiến dịch. Theo tuyên bố, chiến dịch "nhắm mục tiêu làm suy yếu đồng thời các yếu tố nòng cốt của bộ máy quân sự Nga”.

Trong các bình luận tại cuộc phỏng vấn, ông Zelensky đã ám chỉ đến tác động của cuộc chiến đối với dân chúng Nga. Ông cảnh báo: "Tôi không khuyên Nga tiếp tục tấn công vào hệ thống logistics của Ukraine, bởi vì chúng tôi đã nghiên cứu rất rõ hệ thống logistics của Nga”.

Theo ông Zelensky, Nga đã triển khai 3 lớp phòng không xung quanh Moscow, đưa các hệ thống từ khắp nơi trên cả nước về đây. Một mạng lưới phòng thủ nhỏ hơn một chút cũng đã được thiết lập xung quanh St. Petersburg.

Mặc dù vậy, các hệ thống phòng thủ này vẫn không thể ngăn chặn được những thiệt hại do chiến dịch không kích của Ukraine gây ra. Ông nhấn mạnh rằng mọi hệ thống phòng không đều có giới hạn.

"Dù các vị có bao nhiêu hệ thống phòng không đi chăng nữa, cuối cùng chúng cũng sẽ bị quá tải, và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các công nghệ để đối phó với chúng", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Giữa lúc Kiev nỗ lực nhắm mục tiêu vào các cơ sở logistics, Moscow đã gia tăng các nỗ lực phát động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong bối cảnh nước này thiếu hụt các hệ thống đánh chặn hiệu quả tên lửa đạn đạo.

Theo Kyiv Independent