1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ukraine phá hủy trung tâm chỉ huy ở Kursk, Nga giáng trả dữ dội

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố tấn công trung tâm chỉ huy của Nga ở tỉnh Kursk, trong khi Moscow công bố tổn thất lớn của quân đội Kiev.

Ukraine phá hủy trung tâm chỉ huy ở Kursk, Nga giáng trả dữ dội - 1

Pháo Nga tấn công vị trí của Ukraine ở Kursk (Ảnh: Sputnik).

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố Không quân Ukraine đã thực hiện một "cuộc tấn công chính xác" vào trung tâm chỉ huy của quân đội Nga gần làng Novoivanovka ở tỉnh Kursk hôm 3/2.

Theo quân đội Ukraine, sở chỉ huy của Nga nằm trong một tòa nhà bỏ hoang, được sử dụng để điều phối cuộc tấn công của quân đội Nga chống lại lực lượng Ukraine ở Kursk.

Quân đội Ukraine tuyên bố sở chỉ huy của Nga đã bị hư hại nghiêm trọng và Moscow đã chịu tổn thất đáng kể về nhân lực.

Sau tuyên bố của Ukraine, trong bản cập nhật về tình hình chiến sự ở Kursk hôm 5/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow tiếp tục nỗ lực đánh bại quân Ukraine ở Kursk và gây tổn thất lớn cho đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã mất khoảng 325 quân nhân, 3 xe tăng, một xe bọc thép chở quân, 36 xe chiến đấu bọc thép, 29 phương tiện cơ giới, 3 khẩu pháo dã chiến và 2 khẩu súng cối.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc đã tấn công các đơn vị gồm 6 lữ đoàn cơ giới và 3 lữ đoàn tấn công đường không, một lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến, 4 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của quân đội Ukraine và một lữ đoàn Vệ binh Quốc gia gần các khu định cư ở Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay quân sự và pháo binh của Nga cũng gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương gần các khu định cư ở vùng Kursk và Sumy giáp biên giới Nga.

Quân đội Nga thống kê rằng, trong suốt cuộc giao tranh ở khu vực tiền tuyến Kursk, Ukraine đã mất hơn 57.655 quân, 334 xe tăng, 244 xe chiến đấu bộ binh, 193 xe bọc thép chở quân, 1.744 xe chiến đấu bọc thép, 1.827 phương tiện cơ giới, 409 vũ khí pháo binh, 45 bệ phóng pháo đa nòng, bao gồm 13 hệ thống HIMARS và sáu MLRS do Mỹ sản xuất, 17 bệ phóng tên lửa đất đối không.

Ngoài ra, Nga cho biết quân đội Ukraine cũng mất 106 trạm tác chiến điện tử, 15 radar phản pháo, 5 radar phòng không, 33 xe công binh và các xe khác, bao gồm 14 xe loại bỏ chướng ngại vật, một xe rà phá bom mìn UR-77, 9 xe sửa chữa/phục hồi bọc thép và một xe chỉ huy.

Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8/2024. Đến nay, Nga đã lấy lại khoảng 70% lãnh thổ Kursk bị Ukraine kiểm soát, khoảng hơn 800km2.

Các chuyên gia quân sự cho biết, quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng thành phố Sudzha.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, quân đội Ukraine đang duy trì một vùng đệm ở Kursk để bảo vệ Sumy và Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Theo Tass, Pravda