Ông Zelensky: Nhiều nước không muốn Ukraine có tên lửa đạn đạo nội địa
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số quốc gia trên thế giới không muốn Ukraine phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo và vũ khí đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: RBC).
Theo nhà lãnh đạo, một trong những nguyên nhân là sự cạnh tranh trên thị trường vũ khí toàn cầu.
“Nhiều bên không muốn Ukraine có tên lửa đạn đạo của riêng mình. Nga chắc chắn là nước đầu tiên. Nhưng ngay cả trên thế giới cũng không có nhiều người và công ty muốn xuất hiện một đối thủ cạnh tranh như Ukraine”, ông Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine lưu ý rằng việc nước này tự phát triển tên lửa đạn đạo hoặc hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo sẽ đồng nghĩa với sự xuất hiện của một đối thủ mạnh mới trên thị trường vũ khí.
Theo ông, hiện chỉ có một số ít công ty ở châu Âu sản xuất các hệ thống phòng không mạnh. Ông Zelensky đề cập NASAMS do Na Uy và Mỹ sản xuất, IRIS-T của Đức và SAMP/T do Pháp và Italy phát triển với sự hợp tác của Mỹ.
“Về cơ bản, những hệ thống mà tôi vừa nêu, những công ty có lịch sử lâu đời này, những công ty rất mạnh, chỉ có 2, 3, 4 công ty như vậy trên toàn châu Âu. Và rồi Ukraine xuất hiện”, ông giải thích.
Đồng thời, ông Zelensky nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa các đối tác từ bỏ việc hỗ trợ Ukraine. Theo ông, trong quan hệ quốc tế, bên cạnh lợi ích chính trị và các giá trị chung, còn có những lợi ích kinh tế và kinh doanh.
Tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine, có thể được sử dụng để tập kích các mục tiêu mặt đất, đang trải qua quá trình chứng nhận của Bộ Quốc phòng Ukraine.
Đối với các hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo, công ty Ukraine Fire Point đã công bố thời điểm dự kiến thực hiện vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo đầu tiên trong khuôn khổ dự án Freyja.
Ngoài ra, theo ông, do thủ tục hành chính, kế hoạch triển khai sản xuất hệ thống phòng không Patriot tại Ukraine có thể sẽ mất từ 12 tháng đến vài năm. Ngoài ra, Ukraine cũng cần được Mỹ cấp giấy phép để thực hiện việc này.
Theo ông Zelensky, Washington đã đưa ra quyết định chính trị về việc cấp các giấy phép cần thiết cho Ukraine, nhưng để thực hiện quyết định này vẫn phải trải qua các thủ tục hành chính phù hợp.
Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng trong bối cảnh xung đột hiện tại, Ukraine buộc phải rút ngắn tối đa các thủ tục vốn làm chậm quá trình tăng cường năng lực quốc phòng.
Tuy nhiên, Mỹ, châu Âu và các quốc gia khác đã thiết lập những quy định mà không phải lúc nào cũng có thể nhanh chóng bỏ qua.
“Thủ tục hành chính liên quan đến việc triển khai các hệ thống, sản xuất các hệ thống phòng không, một quá trình mất từ 12 tháng đến vài năm. Về cơ bản, đó là bản chất của vấn đề”, ông giải thích.
Ông Zelensky cho biết thời gian để khởi động sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine chủ yếu phụ thuộc vào việc nước này có thể nội địa hóa được những công đoạn nào trong chu trình công nghệ.
Theo ông, Mỹ không chuyển giao toàn bộ chu trình sản xuất một tên lửa “từ đầu đến cuối” cho bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào. Việc sản xuất các linh kiện riêng lẻ được phân bổ cho nhiều quốc gia.
Đây chính là lý do Ukraine tìm cách nhận được số lượng công đoạn và linh kiện sản xuất tối đa có thể, nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng phức tạp đi qua nhiều quốc gia châu Âu.
Tổng thống Ukraine nhấn mạnh yếu tố này có thể tác động trực tiếp đến tốc độ khởi động sản xuất tại Ukraine. Ông lấy Đức làm ví dụ, nơi việc thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép của Mỹ mất hơn 2 năm.
Hơn nữa, trường hợp của Đức liên quan đến sản xuất tên lửa PAC-2, chứ không phải phiên bản PAC-3 tối tân hơn mà Ukraine đang hướng tới việc sản xuất.





