1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Ukraine lần đầu trao đổi binh sĩ tử trận

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine thông báo về việc họ lần đầu tiên cùng Nga trao đổi các binh sĩ tử trận, khi chiến sự giữa 2 nước đã kéo dài sang tháng thứ 4.

Nga - Ukraine lần đầu trao đổi binh sĩ tử trận - 1

Binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép tại Donbass (Ảnh minh họa: AFP).

Bloomberg dẫn thông báo của chính quyền Ukraine cho biết, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi thi thể của 160 quân nhân tử trận mỗi bên. Đây được xem là lần đầu tiên 2 nước có động thái công khai trao đổi thi thể quân nhân thiệt mạng khi cuộc chiến đã kéo dài qua mốc 100 ngày.

Theo thông tin do phía Ukraine cung cấp, cuộc trao đổi đã diễn ra ở đường liên lạc ở khu vực Zaporizhzhia hôm 2/6.

Giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự do Nga thực hiện ở Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Donbass trong những tuần qua đã biến thành "chảo lửa" khi lực lượng 2 bên giành giật qua lại từng khu vực.

Nga hiện đang chiếm ưu thế hơn trên thực địa nhờ áp đảo về hỏa lực, trong khi Ukraine đang thúc giục phương Tây tăng cường viện trợ khí tài tầm xa, nhấn mạnh rằng chúng sẽ làm "thay đổi cuộc chơi".

Trước đó, Ukraine từng thừa nhận, tình hình chiến sự ở miền Đông nước này diễn ra rất khó khăn, với trung bình 60-100 quân nhân tử trận mỗi ngày.

Cuối tháng trước, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết, trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về việc trao đổi tù binh với Ukraine.

Cuộc chiến hiện vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc khi đàm phán đã đình trệ nhiều tuần qua và 2 bên vẫn đang rất cứng rắn không thay đổi lập trường trong nhiều vấn đề, dẫn tới việc thống nhất các điều khoản trở nên thách thức.

Ukraine tuyên bố rằng, cho tới khi họ đẩy lùi được lực lượng Nga về càng gần càng tốt khu vực biên giới 2 nước, thì mọi nỗ lực đàm phán giữa 2 bên đều là vô nghĩa.  

Theo Bloomberg
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine