1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố sở hữu vũ khí đủ sức đánh bại mọi đối thủ

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga tuyên bố nước này sở hữu những vũ khí tối tân có khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào, kể cả Mỹ.

Nga tuyên bố sở hữu vũ khí đủ sức đánh bại mọi đối thủ - 1

Hệ thống pháo của Nga (Ảnh: Sputnik).

"Nga kiên nhẫn và không đe dọa bất kỳ ai bằng lợi thế quân sự của mình. Tuy nhiên, Nga sở hữu những vũ khí tiên tiến độc đáo có khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào, kể cả Mỹ, nếu sự tồn tại của Nga bị đe dọa", Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho biết trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Rossiyskaya Gazeta hôm 27/3.

Theo ông Patrushev, quan điểm của các chính trị gia Mỹ rằng Nga sẽ không thể đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu của Washington là lập trường thiển cận và nguy hiểm.

"Vì lý do nào đó, các chính trị gia Mỹ bị cuốn vào luận điệu tuyên truyền nội bộ rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga, Mỹ có khả năng thực hiện một cuộc tấn công tên lửa phủ đầu mà sau đó Nga không có khả năng đáp trả. Điều này thiển cận và cũng rất nguy hiểm", người đứng đầu cơ quan an ninh Nga nhấn mạnh.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cảnh báo, "có một số quan điểm ở phương Tây cho rằng trận chiến trả đũa sẽ dẫn đến một chiến thắng quân sự trước Nga mà quên đi những bài học lịch sử".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần qua tuyên bố, theo yêu cầu của Belarus, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, tương tự những gì Mỹ đã làm trên lãnh thổ của các nước đồng minh trong thời gian qua. Moscow đã bàn giao hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cho Minsk. Theo nhà lãnh đạo Nga, một cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật đặc biệt sẽ được xây dựng tại Belarus trước ngày 1/7.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là các đầu đạn hạt nhân nhỏ và hệ thống phóng để sử dụng trên chiến trường hoặc cho một cuộc tấn công hạn chế. Chúng được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trong một khu vực cụ thể mà không khiến bụi phóng xạ lan rộng.

Tổng thống Nga cho biết người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko từ lâu đã nêu vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus. Ông Putin đảm bảo rằng thỏa thuận với Belarus không vi phạm nghĩa vụ quốc tế của hai nước về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Động thái của Nga ngay lập tức vấp phải sự phản đối của phương Tây. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cảnh báo EU sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu Nga tiếp tục triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi Nga xem xét lại quyết định này, khẳng định bản chất bất ổn của việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp bất thường về vấn đề này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay tuyên bố phản ứng của phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus.

Theo Tass