1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố hiệp định với Triều Tiên không lập ra liên minh quân sự

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố hiệp định mới được ký kết với Triều Tiên không nhằm tạo ra một liên minh quân sự "kiểu phương Tây".

Nga tuyên bố hiệp định với Triều Tiên không lập ra liên minh quân sự - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng ngày 19/6 (Ảnh: Reuters).

"Hiệp định không nhằm mục đích tạo ra một liên minh quân sự kiểu phương Tây và không nhằm vào các nước thứ ba", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 26/6, đề cập đến hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga - Triều Tiên mới được ký kết.

"Điều 4 của Hiệp định quy định về hỗ trợ quân sự lẫn nhau theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, phù hợp với luật pháp của Nga và Triều Tiên trong trường hợp một trong hai bên bị bất kỳ quốc gia nào tấn công vũ trang và rơi vào tình trạng chiến tranh", bà Zakharova nói thêm.

Theo nhà ngoại giao Nga, sự hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng được thực hiện nghiêm ngặt trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và đóng vai trò ổn định khu vực Đông Bắc Á.

Bà Zakharova nhận định hiệp định này không gây lo ngại về an ninh quốc gia đối với những nước không có kế hoạch gây hấn quân sự với Triều Tiên.

Sau cuộc hội đàm ở Bình Nhưỡng ngày 19/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Hiệp định về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có điều khoản về phòng thủ chung.

Tại cuộc họp báo chung sau lễ ký, Tổng thống Putin gọi đây là "một bước đột phá thực sự". Nhà lãnh đạo Nga cho biết, hiệp định sẽ đóng vai trò là lộ trình hợp tác trong tương lai giữa Nga và Triều Tiên trên mọi lĩnh vực, từ quan hệ văn hóa và du lịch, đến quan hệ thương mại, kinh tế và an ninh.

Theo ông Putin, văn kiện về quan hệ đối tác toàn diện mà hai nước đã ký "cho phép hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có hành động gây hấn từ bên ngoài chống lại 1 trong 2 nước".

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, Moscow ủng hộ ý định của Bình Nhưỡng trong việc bảo vệ an ninh và chủ quyền trước các mối đe dọa tiềm tàng từ phương Tây.

Ông Putin lưu ý rằng các quốc gia phương Tây đang cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine và đã bật đèn xanh cho Kiev tấn công Nga. Trong hoàn cảnh đó, "Nga không loại trừ việc phát triển hợp tác quân sự - kỹ thuật với Triều Tiên theo văn kiện được ký ngày hôm nay".

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, mối quan hệ Nga - Triều Tiên đã được nâng lên một tầm cao mới. 

Ông Kim Jong-un mô tả hiệp định là một văn kiện "hòa bình và phòng thủ" giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Ông chắc chắn "hiệp định hợp tác này sẽ trở thành động lực thúc đẩy việc tạo ra một thế giới đa cực mới".

Trước đó, ông Putin cảnh báo phương Tây về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông tuyên bố, nếu điều đó xảy ra, Moscow không loại trừ khả năng gửi các loại vũ khí tương tự cho các đối thủ của phương Tây để họ có thể sử dụng chúng và tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ cũng như các đồng minh.

Theo Sputnik