1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tung đòn phản công, đánh sập loạt cứ điểm Ukraine ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Các đơn vị của lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã phá hủy 5 cứ điểm của Ukraine tại Kursk trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi biên giới.

Nga tung đòn phản công, đánh sập loạt cứ điểm Ukraine ở Kursk - 1

Lính Nga khai hỏa pháo về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Trinh sát trên không đã xác định chính xác vị trí của các trạm tác chiến điện tử vô tuyến và cứ điểm của đối phương. Sử dụng xe tăng T-72B3M, hệ thống tên lửa chống tăng Kornet và súng cối 2B11, lực lượng đặc nhiệm Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine. Cuộc tấn công được xác nhận bằng cảnh quay từ một máy bay không người lái", Lực lượng vệ binh quốc gia Nga thông báo hôm 13/9.

"Kết quả của cuộc tấn công là quân đội Ukraine thiệt hại tới 50 lính; 5 cứ điểm tạm thời của đối phương và 3 trạm tác chiến điện tử vô tuyến đã bị phá hủy. Ngoài ra, các phương tiện tác chiến điện tử vô tuyến của lực lượng đặc nhiệm vệ binh quốc gia đã chế áp 16 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và 9 máy bay không người lái FPV của đối phương đã bị hạ gục bằng vũ khí hạng nhẹ", Lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết thêm.

Lực lượng Nga cũng xác nhận các đơn vị tại tỉnh biên giới Kursk của Nga tiếp tục phát hiện và loại bỏ các vị trí ngụy trang của binh lính và thiết bị quân sự Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin hôm nay cáo buộc chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Ukraine được thực hiện với sự hậu thuẫn hoàn toàn của các nước phương Tây.

"Sau cuộc xâm nhập của quân đội Ukraine vào lãnh thổ Kursk của Nga vào đầu tháng 8, được thực hiện với sự hỗ trợ toàn diện của các nước phương Tây, chiến dịch quân sự đặc biệt đã có một chiều hướng mới. Trước đây, Kiev chủ động tự coi mình là nạn nhân của cộng đồng quốc tế và coi hành động của mình là cuộc đấu tranh giành độc lập có vẻ chính đáng, nhưng giờ đây, hành động xâm nhập này của quân đội Ukraine chống lại người dân Nga đã vạch trần lời nói dối này một lần và mãi mãi", Thứ trưởng Quốc phòng Nga phát biểu tại một diễn đàn ở Bắc Kinh.

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat, ngày 12/9 nói rằng, lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề do cuộc phản công của Nga ở khu vực này.

"Trong khu vực của chúng tôi, đối phương đã cố gắng tiến qua theo hai hướng trong ngày qua. Họ đã không thành công và chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi tiếp tục xóa sổ lực lượng đối phương, phá hủy thiết bị của họ. Chúng tôi đang cố gắng cô lập đối phương để ngăn họ di chuyển tự do. Các đơn vị của chúng tôi đã phần lớn thành công trong việc này. Đối phương cũng đang chịu tổn thất nặng nề về thiết bị", ông nói.

Tướng Alaudinov nhấn mạnh rằng "tình hình vẫn khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát". 

Tổng cộng sau hơn 1 tháng mở chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine mất hơn 12.500 quân, 101 xe tăng, hơn 700 xe bọc thép khác cùng nhiều trang thiết bị quân sự.

Trong một tuyên bố vào ngày 12/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành lại 10 ngôi làng gần biên giới Ukraine trong 48 giờ và đẩy lùi một số cuộc phản công. 

Theo Tass