1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trút hỏa lực áp đảo, chớp thời cơ Ukraine "khát" đạn dược

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tận dụng thời điểm viện trợ của phương Tây tới Ukraine nhỏ giọt, Nga huy động dàn "sát thủ chiến trường" tăng cường phóng hỏa lực vào các vị trí của Kiev khắp tiền tuyến.

Nga trút hỏa lực áp đảo, chớp thời cơ Ukraine khát đạn dược - 1

Một khẩu lựu pháo của Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Khi viện trợ của Mỹ cho Ukraine cạn kiệt vào cuối tháng 12 và một số đảng viên Cộng hòa liên tục phản đối đề xuất chi thêm 61 tỷ USD viện trợ cho Kiev, các khẩu đội pháo binh của Ukraine là những bên đầu tiên cảm nhận thấy tác động tiêu cực.

Đó là bởi vì Mỹ là một trong những nhà tài trợ lớn nhất về lựu pháo và súng phóng tên lửa cũng như đạn dược cho Ukraine.

Vào mùa hè năm 2023, số đạn pháo Ukraine bắn ra đã ở mức ngang, thậm chí vượt Nga ở một số giai đoạn. Tuy nhiên, tới nay, Nga có lợi thế gấp 5 lần đối phương. Các khẩu đội Ukraine bắn khoảng 2.000 quả đạn mỗi ngày, trong khi con số này của Nga là 10.000.

Theo Forbes, đây chính là lúc phía Nga đang chớp thời cơ. Binh sĩ Nga gần như không phải quá lo lắng bị Ukraine phản pháo do Kiev giờ đây phải chắt chiu số lượng hỏa lực bắn ra để không bị kiệt quệ tiềm lực quân sự.

Trong khi đó, Nga đã tăng guồng máy sản xuất đạn dược từ năm ngoái và giờ đây họ tự tin đưa các khẩu pháo uy lực ra tiền tuyến, nã những loạt đạn liên tục về phía đối phương.

Nhóm phân tích Frontelligence Insight đã phát hiện ra xu hướng về tác chiến pháo binh trong hình ảnh vệ tinh chụp tiền tuyến dài 1.000km.

Theo nhóm này, chỉ riêng trong tháng 1, họ đã ghi nhận Nga thực hiện 14 đợt tập trung lực lượng và pháo binh nhằm vào Ukraine. Xu hướng này cho thấy Nga tự tin tác chiến hơn do lợi thế áp đảo về hỏa lực trong cuộc chiến tiêu hao.

Ví dụ, Nga tập trung một cụm gần 20 kè cho hệ thống pháo binh bên ngoài Lysychansk, cách tiền tuyến ở Lugansk khoảng 10km.

Một năm trước, người Nga không mạo hiểm tập trung nhiều vũ khí hạng nặng như vậy ở một khu vực quá nhỏ gần mặt trận vì chúng đối mặt nguy cơ bị pháo M777 và HIMARS của Ukraine tấn công.

Nhưng với việc đạn pháo và tên lửa ngày càng cạn kiệt, quân đội Ukraine đang tiết kiệm số đạn và tên lửa cho những trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng nhất. Ukraine sẽ chỉ tấn công quân đội Nga và phương tiện của họ khi Moscow sắp chọc thủng phòng tuyến của Kiev.

Nhờ vậy, Nga đã tận dụng thời cơ tấn công vào các cứ điểm và thành trì của Ukraine, nhằm tiêu hao sinh lực chiến đấu của đối phương.

Ukraine đang gánh chịu hậu quả từ việc thiếu đạn. Ví dụ, Frontelligence Insight đề cập tới Marinka, khu vực mà Ukraine đã kiên trì bám trụ trong 2 năm. Tuy nhiên, khi Ukraine cạn dần đạn và pháo Nga vẫn liên tục nã vào mỗi ngày, Kiev phải rút lui để bảo toàn lực lượng.

Nguyên nhân lớn nhất là pháo Nga gần như san phẳng thị trấn, khiến cho các đơn vị Ukraine không còn nơi nào để ẩn nấp, dẫn tới họ phải rút khỏi thành trì này.

Cạn kiệt đạn pháo, Ukraine tìm cách sáng tạo hơn là dùng UAV có gắn thuốc nổ. Tuy nhiên, tầm hoạt động của chúng khá hạn chế, tối đa chỉ tới khoảng vài km, trong khi đạn từ các hệ thống hỏa lực có thể tấn công mục tiêu từ 15-24km.

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine