Ukraine tập kích cơ sở giúp Nga sản xuất hệ thống "đối trọng với Starlink"

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố đã tấn công một cơ sở được sử dụng để sản xuất hệ thống Internet vệ tinh mới của Nga.

Ukraine tập kích cơ sở giúp Nga sản xuất hệ thống đối trọng với Starlink - 1

Hình ảnh hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Telegraph).

Kiev đã sử dụng tên lửa hành trình Flamingo để tập kích Trung tâm Vũ trụ Tên lửa Progress ở Samara, miền tây nam nước Nga, trong một cuộc tấn công ban đêm, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 15/8.

Cơ sở này nằm cách Ukraine khoảng 900km, chuyên sản xuất các phương tiện phóng Soyuz-2 được sử dụng để đưa các vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo. Đây là hệ thống Internet vệ tinh của Nga, được xem là đối trọng với Starlink, hệ thống do SpaceX của tỷ phú Elon Musk chế tạo.

Việc Rassvet được triển khai khiến Ukraine lo ngại có thể mất lợi thế trên chiến trường nhờ Starlink, hệ thống cho phép lực lượng Kiev duy trì kết nối Internet, qua đó liên lạc và vận hành UAV một cách hiệu quả.

Tổng thống Ukraine cho biết cơ sở này cùng với căn cứ không quân Savasleyka đã bị tấn công, nhưng chưa nêu cụ thể thiệt hại. 

Căn cứ không quân Savasleyka là nơi Nga bố trí các tiêm kích MiG-31 có khả năng mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Căn cứ này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 700km. Hình ảnh sau vụ tấn công cho thấy các tòa nhà bốc cháy.

Ông Zelensky cũng cho biết các cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại cho một cơ sở dầu mỏ ở Ust-Luga, cách biên giới Ukraine hơn 800km. Ông không nêu tên cơ sở này.

Trong bài đăng trên X, Tổng thống Ukraine cho rằng, các đòn tập kích tầm xa của Kiev đang được triển khai và điều quan trọng là "làm giảm tiềm lực chiến sự của Nga".

Ukraine đang gia tăng các đòn tấn công vào lãnh thổ của Nga, trong một nỗ lực gây áp lực lên Moscow để Kiev có thể giành được lợi thế trong các cuộc đàm phán tiềm tàng. 

Ivan Noskov, người đứng đầu chính quyền thành phố Samara của Nga, cho biết lực lượng phòng không đã đẩy lùi một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào khu vực này trong đêm.

Ông cho biết giới chức vẫn đang xác định liệu có thương vong hoặc thiệt hại khác trong các cuộc tấn công hay không. Căn cứ không quân Savasleyka từng bị Ukraine tấn công vào tháng 6/2025.

Trung tâm Vũ trụ Tên lửa Progress chịu trách nhiệm sản xuất dòng phương tiện phóng Soyuz-2, trong đó có Soyuz-2.1b, loại tên lửa được sử dụng để đưa các vệ tinh của hệ thống Rassvet lên quỹ đạo. Đây là cơ sở duy nhất tại Nga lắp ráp các phương tiện phóng Soyuz-2.

Theo Politico, Moscow đang gấp rút xây dựng các hệ thống Internet vệ tinh có thể khiến Ukraine gặp thách thức trong các cuộc tập kích.

Thiếu tướng Vadym Skibitsky, Phó Cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cảnh báo: “Họ đã bắt đầu phóng Rassvet nhanh hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.”

Nga đã phóng 16 vệ tinh Rassvet đầu tiên vào tháng 3, sau đó phóng thêm một lô vệ tinh vào tháng 7. Serhii Beskrestnov, cố vấn của ông Zelensky, cho biết Nga hiện có khoảng 40 vệ tinh Rassvet trên quỹ đạo.

Khi chòm vệ tinh theo kế hoạch được đưa vào hoạt động đầy đủ, Rassvet sẽ trở thành một vấn đề đối với Ukraine. “Nga sẽ có thể tấn công toàn bộ đất nước chúng ta bằng UAV được điều khiển trực tuyến thông qua các vệ tinh của họ”, ông Beskrestnov cảnh báo. 

Theo Telegraph