1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Trung muốn ám chỉ điều gì từ cuộc tập trận hải quân chung?

(Dân trí) - Nga và Trung Quốc hôm qua đã khởi đông cuộc tập trận hải quân chung mang tên "Hợp tác hàng hải 2014" kéo dài 1 tuần với sự tham gia của nhiều chiến hạm hiện đại từ cả hai bên.

Các tàu chiến của Trung Quốc neo đậu tại Thượng Hải.
Các tàu chiến của Trung Quốc neo đậu tại Thượng Hải.
 
Trang mạng Sina Military Network (SMN) của Trung Quốc cho hay đây là cuộc tập trận chung lớn nhất của hải quân Nga và Trung Quốc kể từ năm 2005. Tổng cộng 14 tàu nổi, 2 tàu ngầm, 6 máy bay cánh cố định, 6 trực thăng và 2 biệt đội đã được huy động cho cuộc tập trận ở Hoàng Hải.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã điều gần như toàn bộ các tàu hiện đại nhất cho cuộc tập trận. Trong số các tàu chiến của Nga được triển khai trong "Hợp tác hàng hải 2014" có tàu tuần dương tên lửa Varyag, một trong những tàu mạnh nhất của Nga.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cử Zhengzhou, một tàu khu trục tên lửa Loại 052C mới được hạ thủy hồi cuối năm ngoái và được miêu tả là tàu tác chiến hiện đại nhất trong hạm đội Hoa Đông của Trung Quốc.

Cuộc tập trận chung cũng bao gồm các hoạt động diễn tập hoạt động nhân đạo, chống ngầm và phòng không. Các máy bay chiến đấu Su-3 của Nga và máy bay ném bom JH-7 của hải quân Trung Quốc đã được triển khai để hỗ trợ trên không.

Cũng có tin đồn nói rắng máy bay chiến đấu J-10 của hải quân Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận.

Trang mạng SMN cho hay cuộc tập trận hải quân chung sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, rằng Trung Quốc và Nga đang hợp tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đang bị bao vây bởi các đồng minh khu vực và đối tác an ninh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan. Trong khi đó, mối quan hệ của Nga với NATO đang bị tổn hại do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trong bối cảnh Nhật Bản có tranh chấp lãnh thổ với cả Nga và Trung Quốc, cuộc tập trận nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tokyo. Hãng tin Jiji tại Tokyo đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang hợp tác để xây dựng một cơ chế an ninh mới tại châu Á mà không bị ảnh hưởng của Mỹ. Nga cũng nắm lấy cơ hội này để chứng minh rằng nước này không bị cô lập hoàn toàn bởi cộng đồng quốc tế.

Cuộc tập trận lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng ở Hoa Đông và Biển Đông, trong khi Nga đối mặt với các căng thẳng ở phía đông châu Âu. “Hợp tác hàng hải 2014” là một thông điệp với thế giới rằng Mátxcơva và Bắc Kinh sẽ không bị Washington lợi dụng để chống lại nhau. Trung Quốc, cũng giống Nga, xem mình là một mục tiêu trong chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ, và hải quân Trung Quốc có thể cần sự trợ giúp từ hạm đội Thái Bình Dương của Nga để chống lại Mỹ, nếu các căng thẳng gia tăng tới mức có thể bùng phát xung đột trong tương lai.

An Bình
Theo Wantchinatimes