1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga "trình làng" siêu tàu ngầm hạt nhân

(Dân trí) - Nga đã làm lễ hạ thủy tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân lớp Yasen-M. Truyền thông Mỹ gọi đây là “tàu ngầm nguy hiểm nhất từ trước tới nay của Moscow”.

Nga "trình làng" siêu tàu ngầm hạt nhân

Nga trình làng siêu tàu ngầm hạt nhân - 1

Tàu ngầm Novosibirsk (Ảnh: Sevmash)

Theo RT, lễ hạ thủy cho tàu lớp Yasen-M mang tên Novosibirsk được tổ chức ngày 25/12 ở xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk, tây bắc Nga. Buổi lễ diễn ra chỉ vài ngày sau khi cơ sở này kỷ niệm 80 năm thành lập, theo Phó Giám đốc điều hành Sevmash Sergey Voronko.

Tàu ngầm mới này dự kiến sẽ gia nhập hải quân Nga năm sau, có khả năng mang mọi loại tên lửa hành trình hiện có trong kho vũ khí của Nga.

Việc Nga hạ thủy Novosibirsk được xem là bất ngờ. Trang tin National Interest của Mỹ đã gọi tàu ngầm Nga là “món quà Giáng sinh cho hải quân Mỹ” và “tàu ngầm nguy hiểm nhất từ trước tới nay của Moscow”.

Video ghi lại lễ hạ thủy đã được công bố, nhưng Nga không chia sẻ nhiều về hình ảnh toàn bộ con tàu với lý do bảo mật.

Novosibirsk là tàu ngầm sản xuất hàng loạt đầu tiên thuộc lớp Yasen-M. Một tàu khác thuộc lớp này, Kazan, đang thực hiện các bài thử nghiệm và dự kiến sẽ gia nhập Hải quân vào năm 2020. Bốn tàu ngầm cùng lớp khác đang trong quá trình chế tạo và ít nhất có 2 tàu dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm tới.

Theo RT, Novosibirsk hiện đại hơn rất nhiều so với những tàu ngầm tiền nhiệm thuộc lớp Yasen khi nó có thể mang mọi loại tên lửa phóng từ biển của Nga từ tên lửa đa chức năng Kalibr, tên lửa chống hạm Oniks, cũng như các ngư lôi 533 mm.

Novosibirsk được cho cũng có thể mang được tên lửa hành trình siêu thanh Zircon.

Đức Hoàng

Theo RT