1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Triều Tiên sẽ chưa trở lại bàn đàm phán

(Dân trí) - Triều Tiên vẫn chưa có ý định trở lại bàn đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết sau chuyến thăm Bình Nhưỡng ngày hôm qua, 24/4.

Nga: Triều Tiên sẽ chưa trở lại bàn đàm phán - 1
Ngoại trưởng Nga Lavrov (phải) trong chuyến thăm Triều Tiên.
 
“Triều Tiên không có ý định trở lại bàn đàm phán”, ông nói với báo giới, và cho rằng các đối tác thương lượng phải đóng vai trò trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng.

 

Ông Lavrov là quan chức cấp cao đầu tiên thăm Triều Tiên kể từ khi nước này tuyên bố tẩy chay cuộc thương lượng sáu bên đã được khởi xướng từ năm 2003 cùng với thông báo sẽ khởi động lại chương trình sản xuất pluton cấp độ vũ khí, nhằm đáp lại tuyên bố của Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng của nước này hôm 5/4.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo với các phóng viên ở Seoul, nơi ông vừa mới tới sau chuyến thăm hai ngày Triều Tiên. 

 

Các nhà ngoại giao Nga cũng cảnh báo rằng các quốc gia không nên lợi dụng vụ bắn tên lửa gần đây của Triều Tiên để làm cái cớ cho cuộc chạy đua vũ trang hay để thiết lập hệ thống phòng thủ trong khu vực. 

 

Ngoại trưởng Lavrov không nêu đích danh một quốc gia nào, nhưng Mỹ từng bán công nghệ phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc và Nhật Bản. Tất cả các nước này đã chuẩn bị hệ thống phòng thủ tên lửa trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng hôm 5/4. 

 

Cùng ngày hôm qua, tại Bình Nhưỡng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Nga phản đối Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lại lời người phát ngôn này cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov thăm Triều Tiên là một trong những hoạt động giao lưu nhằm kỷ niệm lần thứ 60 Ngày ký kết Hiệp định kinh tế-văn hóa giữa Triều Tiên và Nga. Hai bên nhận định, phóng vệ tinh là quyền tự chủ của mỗi quốc gia.

Nhật Mai
Theo Xinhua, Reuters