1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga triển khai tổ hợp tác chiến điện tử tối tân tại Syria

(Dân trí) - Quân đội Nga vừa triển khai hệ thống tác chiến điện tử mới nhất có tên gọi Krasukha-4 tại Syria, với mục đích tăng cường sức mạnh của lực lượng không quân Nga đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở quốc gia Trung Đông này.

Không quân Nga phá hủy 20 xe tăng của IS gần thành cổ Palmyra

 


Tổ hợp tác chiến điện tử di động Krasukha-4 của Nga (Ảnh: Sputnik)

Tổ hợp tác chiến điện tử di động Krasukha-4 của Nga (Ảnh: Sputnik)

Trang web của hãng truyền hình Zvezda của Nga đăng tải một đoạn video cho thấy một chiếc máy bay ném bom Su-25 đang hạ cánh xuống sân bay Hmeymim ở Syria sau khi thực hiện nhiệm vụ không kích. Trên nền phía sau nhìn thấy rõ một phương tiện với các thiết bị ăng ten đặc trưng.

Kết quả so sánh cho thấy có nhiều khả năng đây là tổ hợp tác chiến điện tử di động 1RL257 Krasukha-4. Những hệ thống này đã được thiết kế ở Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến điện tử KRET và được sản xuất tại Nhà máy Điện Bryansk.

Được đưa vào sử dụng từ năm 2013, hệ thống tác chiến Krasukha-4 vốn được chuyên dùng để đánh chặn các hệ thống rađa trên không và chống lại các máy bay do thám không người lái.

Tổ hợp Krasukha-4 có khả năng bao quát toàn bộ đối tượng được bảo vệ trước sự phát hiện của các rađa tầm xa từ 150-300 km. Ngoài ra, hệ thống này có thể phá hủy các thiết bị vô tuyến và tác chiến điện tử của kẻ thù. Các rađa mặt đất cũng là mục tiêu của tổ hợp Krasukha-4 tối tân.

Với sự hỗ trợ của tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4, sức mạnh của lực lượng không quân Nga đang thực hiện nhiệm vụ không kích tại Syria được tăng lên đáng kể. Tính đến ngày hôm nay, hơn 50 máy bay chiến đấu của Nga, bao gồm Su-34, Su-24M và Su-35 đã bước sang ngày không kích thứ 6 tại quốc gia Trung Đông này. Các đợt không kích đã tiêu diệt được nhiều trung tâm chỉ huy và trạm liên lạc của IS, phá hủy nhiều xe tăng và kho đạn dược của nhóm phiến quân này.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Interfax cho biết Hải quân Nga cũng vừa điều động tàu trinh sát Vassily Tatishchev của Hạm đội Baltic từ quân cảng Baltiysk đến bờ biển Syria. Vasily Tatishchev sẽ thực thi nhiệm vụ theo dõi tình hình của Syria và của tất cả các quốc gia láng giềng, cũng như vùng trời phía trên lãnh hải. Nguồn tin cho rằng con tàu này sẽ bổ sung và tăng cường sức mạnh nhóm chiến hạm của Hải quân Nga ở khu vực phía đông Địa Trung Hải.

Nhật Minh

Theo Sputnik

 

Nga triển khai tổ hợp tác chiến điện tử tối tân tại Syria - 2