1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga triển khai Su-35 đến Syria

Ngày 1-2, trang tin Defence-blog đưa tin Nga đã triển khai thêm 4 chiếc Su-35 đến căn cứ không quân Hmeemeem/Bassel al-Assad IAP, thuộc tỉnh Latakia, Syria.

Những chiếc Su-35 này sẽ tham gia phi đội chiến đấu cơ gồm 4 chiếc Su-30SM vốn đã hiện diện tại căn cứ này từ tháng 9-2015. Theo thông tin ban đầu 2 chiếc Su-35S trong nhóm này có số hiệu 02517, 02518 sẽ là những chiếc dẫn đầu cụm phi cơ chiến đấu tại căn cứ Hmeemeem.

Nga triển khai Su-35 đến Syria - 1
Su-35 có thể mang theo 8 tấn vũ khí gồm tất cả các loại hiện đại nhất của Nga hiện nay.
Su-35 có thể mang theo 8 tấn vũ khí gồm tất cả các loại hiện đại nhất của Nga hiện nay.

Những chiếc Su-35S là phiên bản hiện đại nhất của dòng chiến đấu cơ Su-27, đây là một chiến đấu cơ đa năng 1 chỗ ngồi, Su-35 trang bị động cơ AL-41F1A (117S) tạo lực đẩy lớn hơn giúp máy bay có khả năng cơ động cực cao. Loại radar PESA Irbis-E của Su-35 được cho hiện đại nhất trong số các máy bay chiến đấu Nga hiện nay. Với 12 mấu treo, Su-35 có thể mang theo 8 tấn vũ khí gồm tất cả các loại hiện đại nhất của Nga hiện nay.

Nga triển khai Su-35 đến Syria - 3

Nếu thông tin Nga triển khai Su-35 đến Syria được kiểm chứng thì đây là một động thái tăng cường sức mạnh rõ ràng của Mosscow tại chiến trường này.

Đáng chú ý động thái mới này xảy ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vừa "tố cáo" máy bay Su-34 Nga xâm phạm không phận.

Theo Bình Nguyễn

Công an nhân dân