1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga triển khai siêu pháo gần biên giới các nước NATO

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga sẽ sớm triển khai dàn pháo tự hành mới nhất tới Quân khu phía Bắc giáp Phần Lan và Na Uy, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang ở Ukraine.

Nga triển khai siêu pháo gần biên giới các nước NATO - 1

Pháo tự hành Coalition-SV trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow năm 2021 (Ảnh: Reuters).

Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, nói với hãng thông tấn RIA rằng quá trình thử nghiệm các đơn vị pháo tự hành Coalition-SV mới đã hoàn tất và quá trình sản xuất hàng loạt vũ khí này đã bắt đầu.

Ông Chemezov cho biết, lô thí điểm đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm 2023.

"Tôi nghĩ chúng sẽ sớm xuất hiện ở đó (Quân khu phía Bắc), vì loại pháo này có ưu thế hơn về tầm bắn so với các mẫu pháo của phương Tây", ông Chemezov nói thêm.

Vào năm 2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định nâng cấp Hạm đội phương Bắc của Nga, đơn vị từng chịu trách nhiệm chủ yếu ở Bắc Cực, thành Quân khu phía Bắc, và mở rộng hoạt động ra cả khu vực Murmansk, nơi có chung biên giới với Phần Lan và Na Uy - hai nước thành viên NATO.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, Moscow đã cáo buộc "tập thể phương Tây" dàn dựng một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga", đồng thời cảnh báo Moscow sẽ tăng cường lực lượng ở biên giới phía Tây sau khi Phần Lan gia nhập liên minh NATO do Mỹ đứng đầu.

Đầu tháng 12, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin các khẩu pháo của Coalition-SV đã được triển khai tới tiền tuyến ở Ukraine. Hệ thống pháo này vốn nổi tiếng về sức mạnh và độ chính xác, cũng như khả năng chống chịu hỏa lực hiệu quả.

Coalition-SV có tầm bắn lên tới 70km, được trang bị pháo 2A88 hiện đại cỡ nòng 152mm với tốc độ bắn hơn 10 phát/phút, cũng như hệ thống hiện đại để tự động hóa các quy trình chĩa súng, lựa chọn mục tiêu và điều hướng.

Theo giới quan sát, các nhà thầu quốc phòng Nga đang ngày càng để tâm đến tất cả các góc độ khi chế tạo vũ khí, nhằm đảm bảo khả năng tấn công mạnh mẽ và uy lực, cũng như tính an toàn khi bị tấn công trên chiến trường.

Mỹ và Phần Lan gần đây đã đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới. Thỏa thuận này cho phép quân đội Mỹ tiếp cận không bị cản trở 15 cơ sở và khu vực ở Phần Lan. Đây cũng là những khu vực mà Washington được phép lưu trữ thiết bị quân sự, đạn dược, trong đó có 4 căn cứ không quân và một quân cảng.

Mỹ có thỏa thuận tương tự với nhiều nước ở Đông Âu. Tuy vậy Nga cho rằng, thỏa thuận trên "rõ ràng là mối đe dọa đối với Nga" và "dẫn đến căng thẳng giữa Nga và Phần Lan".

Phần Lan có chung đường biên giới kéo dài khoảng 1.340km với Nga. Căng thẳng giữa hai nước láng giềng leo thang khi hồi tháng 4, Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của liên minh NATO, chấm dứt hàng chục năm duy trì chính sách không liên kết quân sự.

Phần Lan cũng bắt đầu xây hàng rào biên giới với Nga. Gần đây, Phần Lan thông báo đóng cửa hoàn toàn biên giới với Nga sau khi cáo buộc Moscow đứng sau các cuộc "tấn công hỗn hợp" nhằm vào Helsinki, chẳng hạn tạo điều kiện cho làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào Phần Lan.

Theo Reuters