1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trải qua ngày chết chóc chưa từng có vì Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Biến chủng Delta đang gây ra làn sóng bùng phát Covid-19 nghiêm trọng chưa từng có ở Nga, buộc chính phủ nước này thắt chặt các biện pháp hạn chế và tăng tốc tiêm chủng.

Nga trải qua ngày chết chóc chưa từng có vì Covid-19 - 1

Nga đang trải qua chuỗi ngày ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới và tử vong vì Covid-19 kể từ khi làn sóng mới bùng phát từ giữa tháng 6. (Ảnh: TASS).

Bộ Y tế Nga ngày 10/7 cho biết, trong vòng 24h qua, nước này ghi nhận thêm 752 ca tử vong do Covid-19, cao chưa từng có kể từ khi dịch bùng phát. Trong vòng 12 ngày trở lại đây, có đến 7 ngày Nga ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong.

Đến nay, Nga có tổng cộng hơn 142.000 ca tử vong, con số tử vong vì Covid-19 cao nhất ở châu Âu. Nhiều chuyên gia cho rằng, số người chết vì đại dịch ở Nga có thể cao hơn do cách thống kê khác nhau. Cơ quan thống kê Rosstat của Nga hồi cuối tháng 4 cho biết, Nga ghi nhận ít nhất 270.000 ca tử vong.

Trong vòng 24h qua, Nga có thêm 25.082 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên hơn 5,8 triệu ca. Với con số này, Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới. Hiện Nga còn hơn 433.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

Đợt bùng phát dịch lần này tại Nga được cho chủ yếu là do sự xuất hiện của biến chủng Delta có khả năng lây lan hơn nhiều so với các chủng trước kia. Nhằm ngăn đà lây lan của virus, Nga đang tăng tốc chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 toàn dân.

Tính đến ngày 10/7, 18,9 triệu người trong tổng số khoảng 146 triệu người dân của Nga đã được tiêm chủng đầy đủ. Tại Moscow, vùng dịch nóng nhất ở Nga hiện nay, mới chỉ 1,8 triệu trong tổng số khoảng 12 triệu người dân được tiêm chủng đầy đủ mặc dù chương trình tiêm chủng đã bắt đầu từ tháng 12.

Mặc dù là quốc gia đầu tiên phê chuẩn vắc xin ngừa Covid-19 và cũng là một trong những quốc gia đầu tiên triển khai chương trình tiêm chủng đại trà, nhưng tốc độ tiêm chủng ở Nga vẫn khá hạn chế do tâm lý hoài nghi vắc xin của một bộ phận dân cư. Theo một khảo sát độc lập công bố trong tuần này, khoảng 54% người Nga không có kế hoạch tiêm chủng vắc xin vào lúc này.

Tốc độ tiêm chủng chỉ được đẩy nhanh gần đây sau khi Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tháng trước yêu cầu ít nhất 60% lao động trong ngành dịch vụ ở thành phố phải tiêm chủng đầy đủ muộn nhất vào giữa tháng. Nhiều địa phương khác cũng áp dụng chính sách tương tự của Moscow.

Hôm 9/7, ông Sobyanin cho biết, đến cuối tuần này, 3,5 triệu người Moscow sẽ được tiêm ít nhất một liều vắc xin. Thị trưởng Sobyanin cũng đề nghị các cơ quan ở Moscow cho phép 1/3 nhân viên chưa tiêm vắc xin làm việc tại nhà, các nhà hàng chỉ được phục vụ những người đã tiêm chủng hoặc đã hồi phục sau khi mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng.

Mặc dù áp dụng nhiều biện pháp bao gồm cả khuyến khích và gây sức ép để người dân tiêm chủng, nhưng Điện Kremlin khẳng định việc tiêm chủng vẫn là tự nguyện và chính phủ Nga cũng không có kế hoạch tái phong tỏa toàn quốc một lần nữa.