1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Tối hậu thư không phải là cách để đàm phán với Putin

(Dân trí) - Điện Kremlin bác bỏ thông tin Thủ tướng Đức đã ra tối hậu thư với Tổng thống Putin nhằm tạo đột phá trong việc giải quyết khủng hoảng Ukraine và khẳng định một yêu cầu như thế sẽ không được chấp nhận bất chấp sức ép từ phương Tây đang gia tăng.

Thủ tướng Đức Merkel (trái) và Tổng thống Putin trong cuộc hội đàm ngày 6/2 tại Mátxcơva. (Ảnh:

Thủ tướng Đức Merkel (trái) và Tổng thống Putin trong cuộc hội đàm ngày 6/2 tại Mátxcơva. (Ảnh: RT)

“Chúng tôi đã công bố thông tin về lập trường của lãnh đạo các nước khi tham gia đàm phán. Chưa ai từng ra tối hậu thư cho Tổng thống Putin và cũng không thể làm vậy ngay cả khi họ muốn”, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/2 nói về cuộc hội đàm 3 ngày trước đó của lãnh đạo Pháp, Đức, Nga bàn về khủng hoảng Ukraine với đài phát thanh Govorit Moskva.

Hôm 6/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đàm phán trong 5 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Sau đó, xuất hiện tin đồn trong giới ngoại giao rằng bà Merkel đã đưa “tối hậu thư” với ông Putin nhằm tạo đột phá trong xung đột đông Ukraine. Tuyên bố nêu trên của điện Kremlin đã phá tan thông tin này.

Theo thông tin từ các chính phủ, ba lãnh đạo Đức, Pháp, Nga nêu trên cùng với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ họp thượng đỉnh 4 bên tại Minsk (Belarus) vào ngày 11/2 để đàm phán kết thúc cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.

Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Obama hôm qua 9/2 cho biết vẫn đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh giải pháp ngoại giao và lệnh trừng phạt là những công cụ ưu tiên của ông trong giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

 Thoa Phạm
Theo BBC