1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tố Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân, cảnh báo hậu quả thảm khốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng.

Nga tố Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân, cảnh báo hậu quả thảm khốc - 1

Binh sĩ Nga đứng gác tại một trạm kiểm soát gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (Ảnh: Reuters).

"Gần đây, các máy bay không người lái vũ trang của Ukraine đã xuất hiện trong khu vực của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Đặc biệt, các vụ tập kích đã được ghi nhận hôm nay tại khu vực cảng hàng hóa và trạm nitơ - oxy số 2 của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia", RIA dẫn thông báo của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho biết hôm 5/4.

Theo thông báo, các máy bay không người lái của quân đội Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nhưng không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng của nhà máy.

"Một lần nữa, chúng tôi tuyên bố việc tập kích nhà máy điện hoặc các cơ sở hạ tầng là không thể chấp nhận được. Điều này có thể gây ra hậu quả thảm khốc, ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của nhà máy điện", thông báo nhấn mạnh.

Cảnh báo không kích đã được ban hành tại khu vực Zaporizhia do Ukraine kiểm soát vào chiều 5/4. Một số vụ nổ đã được ghi nhận tại thành phố Zaporizhia và Thống đốc khu vực Ivan Fedorov cho biết đã có người bị thương.

Renat Karchaa, cố vấn của Giám đốc điều hành tập đoàn điện hạt nhân nhà nước Nga Rosenergoatom, nói với đài truyền hình Channel One rằng Ukraine tiếp tục nỗ lực gây ra thảm họa hạt nhân bằng cách tập kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Các quan chức nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ngày 4/4 cho biết đường dây điện dự phòng cấp cho cơ sở này đã bị ngắt và các nỗ lực đang được tiến hành để xác định nguyên nhân. Sau đó, Nga cáo buộc các kênh Telegram của Ukraine bắt đầu tung tin giả khi cho rằng đây là các cuộc tấn công pháo kích của Nga.

Ông Karchaa cáo buộc quân đội Ukraine liên tục pháo kích vào cơ sở này.

"Chính họ đã cố gắng gây ra thảm họa hạt nhân và tiếp tục những nỗ lực này cho đến hôm nay… Tin giả như thế này cũng là khủng bố, đó là khủng bố thông tin. Mục tiêu của những hành động khủng bố này là nhằm đe dọa mọi người, gieo rắc sự hoảng loạn và bù đắp những thất bại mà Ukraine và toàn bộ phương Tây nói chung đang phải đối mặt trên con đường can dự vào cuộc xung đột", ông Karchaa cho biết thêm.

6 lò phản ứng tại nhà máy Zaporizhia do Nga kiểm soát và nằm gần chiến tuyến ở Ukraine. Các lò phản ứng tại nhà máy đã ngừng hoạt động và nhà máy dựa vào nguồn điện bên ngoài để duy trì hệ thống làm mát vật liệu hạt nhân và ngăn ngừa tai nạn thảm khốc.

Nga và Ukraine cho đến nay vẫn cáo buộc nhau có ý định tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, từ những ngày đầu cuộc xung đột ở Ukraine.

Moscow khẳng định mục đích duy nhất của việc Nga tiếp quản nhà máy Zaporizhia là để "ngăn chặn các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài lợi dụng tình hình hiện tại ở Ukraine để thực hiện một vụ khiêu khích hạt nhân với những hậu quả khó lường nhất".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cung cấp điện cho một khu vực rộng lớn của Ukraine cũng như bán điện cho nhiều quốc gia láng giềng. Sau khi Nga tuyên bố sáp nhập Zaporizhia, nhà máy này đã được chuyển giao cho các kỹ sư Nga kiểm soát và cung cấp lượng điện năng ổn định cho các khu vực ly khai phía Nam Ukraine và bán đảo Crimea.

Liên hợp quốc cảnh báo các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine có nguy cơ gây ra thảm họa nghiêm trọng, ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn ở châu Âu.

Nguy cơ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân ở miền Nam Ukraine làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra sự cố nghiêm trọng tại khu vực chỉ cách Chernobyl 500km. Nhà máy Chernobyl là nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới vào năm 1986.

Theo Reuters, Tass