1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiếp tục tập kích tên lửa vào quê nhà của Tổng thống Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Trong vòng 24 giờ, thành phố Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, quê nhà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã hứng ít nhất 2 vụ tấn công bằng tên lửa.

Nga tiếp tục tập kích tên lửa vào quê nhà của Tổng thống Ukraine - 1

Công nhân sửa chữa đập thủy lợi ở Kryvyi Rih, Ukraine bị phá hủy sau một cuộc tập kích tên lửa ngày 14/9 (Ảnh: Reuters).

Guardian dẫn lời ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu chính quyền quân sự Kryvyi Rih, Ukraine, cho biết khoảng 13h hôm nay 15/9, thành phố này tiếp tục bị lực lượng Nga tập kích bằng tên lửa. Tên lửa nhắm vào một cơ sở công nghiệp trong thành phố.

"Vụ tấn công khiến cơ sở hạ tầng hư hại nghiêm trọng. Chúng ta lại vừa bị tập kích bằng tên lửa. Người Nga đã nhắm vào một cơ sở công nghiệp. Hiện chưa có số liệu về thương vong. Chúng tôi đang tiếp tục đánh giá thiệt hại", ông Vilkul nói.

Ông Vilkul cảnh báo người dân trên Telegram: "Kryvyi Rih tiếp tục bị tập kích bằng tên lửa. Hãy ở trong hầm trú ẩn. Không chụp ảnh, quay phim hay chia sẻ chúng trên mạng xã hội".

Kryvyi Rih là thành phố quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk ở miền Trung Nam Bộ Ukraine, cách chiến tuyến miền Nam khoảng 50km. Đây từng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn và rất nổi tiếng với ngành sản xuất thép của Ukraine.

Nga tiếp tục tập kích tên lửa vào quê nhà của Tổng thống Ukraine - 2

Kryvyi Rih là thành phố quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky (Đồ họa: DM).

Trước đó, cuối ngày 14/9, giới chức Ukraine cáo buộc Nga bắn 8 tên lửa hành trình Iskander và Kinzhal làm hư hại đập nước tại sông Inhulets chảy qua Kryvyi Rih.

"Hôm nay, quân đội Nga dường như đã dồn toàn bộ lực lượng tên lửa để tấn công thành phố Kryvyi Rih với mục tiêu chính là đập thủy lợi trên sông Inhulets", Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko cho biết trên Telegram tối 14/9.

Sông Inhulets là tuyến đường thủy chiến lược tại thành phố. Vụ tấn công đã gây ra tình trạng ngập lụt do nước sông bắt đầu tràn vào các khu dân cư. Cuộc tập kích cũng làm gián đoạn hệ thống cung cấp nước sạch của Kryvyi Rih.
Công nhân địa phương đã phải làm việc xuyên đêm để sửa chữa con đập, hiện tại nước bắt đầu rút dần khỏi khu dân cư.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tiếp tục tập kích tên lửa vào quê nhà của Tổng thống Ukraine

Giới chức Ukraine nói rằng, Nga dường như đang tăng cường các cuộc tập kích bằng tên lửa để đối phó chiến dịch phản công của Kiev ở cả miền Nam và miền Đông.

Ngày 14/9, ông Vladyslav Nazarov, người phát ngôn Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam Ukraine, cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã được yêu cầu cảnh giác cao độ trước nguy cơ bị Nga tấn công tên lửa từ Biển Đen. "Ít nhất 16 tàu chiến đã được Nga triển khai để tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Biển Đen. Trong số này có 4 tàu nổi và một tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr", ông Nazarov nói.

Trong một diễn biến liên quan khác, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay cho biết, các máy bay chiến đấu, lực lượng tên lửa, pháo binh của nước này đã tấn công 7 sở chỉ huy quân sự của Ukraine trong vòng 24 giờ qua, phá hủy 5 vũ khí, đạn dược của Kiev ở vùng Kharkov và Donetsk.

Nga tiếp tục tập kích tên lửa vào quê nhà của Tổng thống Ukraine - 3

Ukraine nhanh chóng mở rộng phản công, giành lại quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Kharkov trong chiến dịch phản công chớp nhoáng (Bản đồ: Aljazeera).

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine