Nga thắt chặt an ninh trước thềm lễ duyệt binh
(Dân trí) - Nga tăng cường các biện pháp an ninh trước thềm lễ duyệt binh vào ngày 9/5 kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến II.

Quân nhân Nga diễn tập duyệt binh (Ảnh: Xinhua).
"Các bạn biết rằng vào trước thềm các ngày lễ lớn, và tất nhiên, có lẽ quan trọng nhất là Ngày Chiến thắng ở đất nước chúng ta, các cơ quan đặc vụ liên quan luôn thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 7/5. Ông nói thêm, điều này là bắt buộc trong năm nay vì các mối đe dọa tấn công từ phía Ukraine.
Ông cho hay, an ninh dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng được tăng cường vì lý do tương tự.
Moscow đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước bất kỳ động thái nào của Ukraine làm ảnh hưởng đến các sự kiện kỷ niệm ngày 9/5.
Tổng thống Putin sẽ giám sát cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow và thường sẽ có bài phát biểu. Trong những năm gần đây, ông đã sử dụng dịp này để tập hợp sự ủng hộ của người dân Nga đối với chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, vì lý do an ninh, cuộc diễu binh ngày 9/5 năm 2026 sẽ diễn ra dưới hình thức thu gọn, không có các màn phô diễn vũ khí như xe tăng và tên lửa như thường lệ.
Nga cũng đã tuyên bố ngừng bắn với Ukraine trong 2 ngày gồm 8/5 và 9/5. Lệnh đình chiến này không được thỏa thuận với Ukraine, và Kiev cũng đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ nửa đêm ngày 5/5 sang ngày 6/5.
Nga đã đưa ra những cảnh báo lặp đi lặp lại rằng họ sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine trong dịp lễ 9/5 bằng một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kiev.
Vào ngày 4/5, một tòa nhà cao tầng ở phía tây nam Moscow đã bị máy bay không người lái tấn công. Vào ngày 7/5, Nga cho biết lực lượng phòng không của họ bắn hạ 32 máy bay không người lái đang hướng về thủ đô.
Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm và vẫn chưa thể tìm ra lối thoát.
Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về giải quyết vấn đề Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây nêu rõ, Moscow vẫn ưu tiên giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, nếu Kiev không hợp tác, Moscow sẽ buộc phải đạt được các mục tiêu thông qua chiến dịch quân sự.
Moscow cũng đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề Ukraine và hy vọng điều này sẽ tiếp tục.
Ông Peskov cho biết, Nga mong đợi các cuộc đàm phán 3 bên về giải quyết xung đột Ukraine sẽ được tiếp diễn. Tuy nhiên, các nhà đàm phán Mỹ hiện tập trung vào việc giải quyết vấn đề Trung Đông khi cuộc xung đột với Iran đã kéo dài hơn 2 tháng.





