1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thả nhóm cướp biển Somalia chiếm tàu chở dầu

(Dân trí) - Nga hôm nay đã thả nhóm cướp biển Somalia bị bắt giữ trong cuộc giải cứu tàu chở dầu trị giá 50 triệu USDcủa nước này do “những khiếm khuyết” trong hệ thống luật pháp quốc tế.

 

Nga thả nhóm cướp biển Somalia chiếm tàu chở dầu - 1

Bộ Quốc phòng Nga cho hay nhóm cướp biển đã được thả do “những khiếm khuyết” trong hệ thống luật quốc tế. Điều này trái ngược với thông tin của Nga trước đó, là đưa 10 tên cướp biển tới Mátxcơva để xét xử.

 

Tàu chở dầu Moscow University đã bị bọn cướp biển chiếm giữ vào hôm thứ tư vừa qua, trên Vịnh Aden, ngoài khơi Yemen, khi đang hướng tới Trung Quốc. Tàu chở theo số dầu thô trị giá 50 triệu USD.

 

Một ngày sau đó, lực lượng Nga đã xông lên tàu, giải cứu thuỷ thủ đoàn Nga gồm 23 người. Khi bị cướp biển tấn công, các thuỷ thủ trên tàu đã làm cho tàu ngừng chạy và tự khoá họ trong một phòng an toàn

 

Trong cuộc đột kích của lực lượng Nga, đã xảy ra đấu súng và 1 tên cướp biển bị tiêu diệt.

 

Tuy nhiên, những tên cướp biển còn lại sau đó đã được thả “vì sự không hoàn thiện của luật pháp quốc tế”, khiến Nga không thể bắt giữ chúng, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời đại tá Alexei Kuznetsov cho hay.

 

Công ước của LHQ về Luật biển, mà Nga đã ký, cho phép các quốc gia có chủ quyền có quyền bắt giữ và xét xử những tên cướp biển.

 

Tuy nhiên, một số nước lại không sẵn sàng làm vậy bởi lo ngại về điều tiếp theo đối với những tên cướp biển này khi chúng mãn hạn tù.

 

Khi được hỏi tại sao Nga lại thả những tên cướp biển, đại tá Kuznetsov hỏi lại: “Tại sao chúng tôi lại phải nuôi những tên cướp biển?”

 

Phá vỡ lời hứa?

 

Vịnh Aden là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới. Nga, châu Âu và Mỹ đều đã triển khai các lực lượng hải quân trong khu vực sau khi cướp biển gia tăng các vụ tấn công vào tàu thương mại.

 

Tuy nhiên, theo giới phân tích những nghi phạm cướp biển thường được thả bởi chúng không bị “bắt tận tay”.

 

Lực lượng chống hải tặc của Liên minh châu Âu (EU) cho hay họ đã bắt gặp 50 nhóm bị tình nghi là cướp biển trong vòng vài tháng qua. Những người này thường là thanh niên, đi trên thuyền nhỏ mang súng và thang.

 

Hiện có hơn 100 người bị tình nghi là cướp biển đang bị giam giữ, đang đợi hoặc đã bị xét xử ở Kenya, giáp giới với Somalia.

 

Nhưng tiến trình xét xử diễn ra khá chậm, kéo dài tới tận 1 năm và rất tốn kém.

 

Trong khi đó, Keynya cho hay họ muốn xem xét lại thoả thuận với EU, Mỹ, Anh, Canada, Trung Quốc và Đan Mạch để xét xử bọn cướp biển bởi một số nước đã không giữ đúng lời hứa hỗ trợ về tài chính.

 

Ở Seychelles, khoảng 38 đàn ông Somalia đang bị giam giữ để đợi xét xử, chiếm tới 10% tổng số tù nhân của nước này.

 

Các nghi phạm cướp biển cũng bị đưa tới Mỹ, Pháp và Hà Lan, cùng các nước khác để xét xử.

 

Nhưng nếu không có một giải pháp quốc tế, thì ngày càng nhiều tên cướp biển được thả và kèm theo đó là thiệt hại cũng gia tăng.

 

Phan Anh

Theo BBC