1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga thả công dân Mỹ trước thềm đàm phán tại Ả rập Xê út

Thanh Thành

(Dân trí) - Trước thềm đàm phán tại Ả rập Xê út, Nga đã thả công dân Mỹ Kalob Wayne Byers sau một loạt các cuộc trao đổi và thả tù nhân trong những tuần gần đây.

Nga thả công dân Mỹ trước thềm đàm phán tại Ả rập Xê út - 1

Công dân Mỹ Kalob Wayne Byers, bị giam giữ vì tình nghi buôn lậu ma túy, xuất hiện trên màn hình tại tòa án trong phiên xét xử trực tiếp tại Moscow hồi cuối tuần qua (Ảnh: Reuters).

Quyết định này được công bố vào cuối ngày 17/2 dường như là một bước đi khác nhằm giảm bớt căng thẳng Mỹ - Nga trước các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út khi Washington đẩy mạnh các động thái ngoại giao để chấm dứt xung đột Ukraine.

New York Times dẫn lời một quan chức Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán sắp tới được thiết kế để cải thiện quan hệ song phương, "vì vậy một số sự kiện nhất định có thể được xem xét trong bối cảnh này".

Đại diện của Byers, người bị giam giữ từ ngày 7/2 vì tội mua bán ma túy, cho biết, người đàn ông này đang ở Đại sứ quán Mỹ chờ chuyến bay về nước.

Các báo cáo cho biết động thái này là một cuộc thả tù nhân trực tiếp chứ không phải là một cuộc trao đổi tù nhân.

Một tòa án Nga đã ra lệnh giam giữ Byers, 28 tuổi, sau khi anh này bị bắt tại một sân bay ở Moscow với cáo buộc buôn lậu ma túy. Một bài đăng của tòa án trên Telegram cho biết, Byers phải đối mặt với cáo buộc có thể bị phạt tù lên tới 7 năm.

Vụ bắt giữ diễn ra vài ngày sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga mà Nhà Trắng mô tả là dấu hiệu của sự tan băng ngoại giao và là bước tiến tới chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga tại Ả rập Xê út vào ngày 18/2 vẫn gây tranh cãi với các đồng minh của Washington, vốn lo ngại việc Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận với Nga dẫn tới làm suy yếu về an ninh của Ukraine và châu Âu nói chung.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất - UAE), nơi ông đang có chuyến thăm trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, rằng Kiev sẽ không tham gia các cuộc đàm phán.

Ông Zelensky trước đó đã nói rằng Kiev không được mời tham dự phiên họp và rằng, trong mọi trường hợp, các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine mà không có Ukraine là không có mục đích. "Chúng tôi không thể công nhận bất kỳ thỏa thuận nào về chúng tôi mà không có chúng tôi tham dự", ông Zelensky nói với các phóng viên.

"Và chúng tôi sẽ không công nhận những thỏa thuận như vậy", Tổng thống Zelensky, người đã đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi dừng chân tại UAE, nói thêm.

Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine và Nga, Keith Kellogg, nói với các phóng viên rằng không ai sẽ ép buộc ông Zelensky ký một thỏa thuận hòa bình, và ông cùng người dân Ukraine sẽ đưa ra lời kêu gọi đó.

"Không ai sẽ áp đặt một thỏa thuận hòa bình lên một nhà lãnh đạo được bầu của một quốc gia có chủ quyền", ông Kellogg nói.

Trước đó, ông Kellogg đã gây xôn xao khi nói rằng châu Âu có thể không "tham gia bàn đàm phán" nếu Mỹ làm trung gian cho các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Sau đó, ông đã làm rõ rằng ngay cả khi châu Âu không "tham gia bàn đàm phán", quan điểm của họ vẫn sẽ được xem xét.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ tại Ả rập Xê út, cũng đồng tình với những phát biểu đó, nói rằng, Ukraine và các quốc gia châu Âu khác sẽ được đưa vào bất kỳ phiên đàm phán có ý nghĩa nào, nếu và khi chúng diễn ra.

Tổng thống Trump hôm 16/2 cũng cho biết, ông Zelensky "sẽ tham gia" vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào, mà không cung cấp thông tin chi tiết. Bloomberg, trích dẫn các quan chức giấu tên, cho rằng ông  Trump muốn đạt được lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh, rơi vào ngày 20/4 năm nay.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, Yury Ushakov, đã đến Riyadh vào cuối ngày 17/2 để tham gia các cuộc đàm phán với phía Mỹ.

Theo Rferl