1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Tên lửa của Ukraine đã hoạt động vào thời điểm MH17 gặp nạn

(Dân trí) - Khi chuyến bay MH17 của Malaysia dường như bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine, một khẩu đội tên lửa phòng không hiện đại Buk của Ukraine đã hoạt động trong khu vực, Bộ quốc phòng Ukraine cho biết, mâu thẫu với các tuyên bố của Kiev.

Một hệ thống phòng thủ tên lửa Buk.

Một hệ thống phòng thủ tên lửa Buk.
 
Hệ thống tên lửa Buk đã được triển khai tới một địa điểm mà từ đó nó có thể bắn tên lửa nhằm vào MH17, tuyên bố của Bộ quốc phòng Nga cho biết.

Cũng theo thông tin trên, bức xạ từ radar của hệ thống Buk đã được bộ quốc phòng Nga dò thấy.

"Thiết bị của Nga đã phát hiện trong cả ngày 17/7 về hoạt động của radar Kupol, được triển khai thuộc một khẩu đội tên lửa Buk-M1 gần làng Styla, cách Donetsk khoảng 30 km về phía nam", tuyên bố cho biết thêm.

Theo Bộ quốc phòng Nga, radar có thể cung cấp thông tin theo dõi tới một khẩu đội tên lửa khác được triển khai trong khu vực, vốn có thể khai hỏa từ xa so với đường bay của MH17.

Trước đó, Kiev cho hay Ukraine không thể bắn tên lửa vào một máy bay dân sự đi ngang qua vì có bệ phóng tên lửa Buk nào được triển khai trong khu vực. Cùng lúc đó, Ukraine cho biết các phần tử ly khai cũng không sở hữu các hệ thống tên lửa Buk.

Sau khi Bộ quốc phòng Nga đưa ra tuyên bố trên, ông Bogdan Senyk, một phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Ukraine, đã nhắc lại lập trường của Kiev rằng "các tên lửa phòng không không được triển khai trong chiến dịch chống khủng bố... Chúng vẫn còn nguyên vẹn".

Chuyến bay MH17 chở gần 300 người đã gặp nạn ngày 17/7 ở miền đông Ukraine khi đang trên đường từ Hà Lan về Kuala Lumpur, Malaysia.

Máy bay nhiều khả năng đã bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không, mặc dù cả Kiev và lực lượng ly khai đều bác bỏ trách nhiệm.

Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi một cuộc điều tra nhanh chóng về vụ tai nạn của MH17.

An Bình
Theo RT