1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích tên lửa, loại 60 lính đánh thuê nước ngoài ở pháo đài Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Moscow tuyên bố sử dụng tên lửa Iskander tập kích nhóm lính đánh thuê nước ngoài từng hành quyết tù binh Nga vào năm ngoái.

Nga tập kích tên lửa, loại 60 lính đánh thuê nước ngoài ở pháo đài Donbass - 1

Tên lửa được phóng từ hệ thống Iskander của Nga (Ảnh: Sputnik).

Tại cuộc họp báo hôm nay 24/4, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thông báo cuộc tập kích của Nga tại thành phố Konstantinovka do Ukraine kiểm soát ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng khiến 60 tay súng thuộc "Quân đoàn Georgia" thiệt mạng, 15 phương tiện quân sự bị phá hủy và 20 lính đánh thuê nước ngoài bị thương nặng.

Ông Konashenkov cho biết, cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga và nhắm mục tiêu vào một thư viện ở Konstantinovka, nơi các tay súng nước ngoài đang sử dụng làm nơi ở và cất giữ đạn dược.

"Các tay súng thiệt mạng thuộc Quân đoàn Georgia đã tham gia vào vụ tra tấn và hành quyết các quân nhân Nga gần Kiev vào tháng 3 năm ngoái", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ông Konashenkov khẳng định, quân đội Nga sở hữu dữ liệu về toàn bộ lính đánh thuê nước ngoài liên quan đến việc hành quyết tù binh Nga. "Mỗi người trong số họ sẽ bị trừng phạt thích đáng", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo.

Thành phố Konstantinovka gần đây trở thành tâm điểm của các trận pháo kích dữ dội, khi lực lượng Nga khép vòng vây tại thành phố Bakhmut lân cận. Ukraine đã lập các đơn vị mới để cản đà tiến của lực lượng Nga ở mặt trận này.

Kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Moscow và Kiev liên tục cáo buộc lẫn nhau về hành vi ngược đãi và tra tấn, cũng như đối xử tàn bạo đối với dân thường. Hồi tháng 5 năm ngoái, Ủy ban Điều tra Nga cho biết họ đã xem xét một đoạn video được công bố trên mạng xã hội, cho thấy một lính đánh thuê Georgia đã ngược đãi một lính Nga sau khi người này bị bắt.

Nga nhiều lần cảnh báo không coi lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine là lực lượng tác chiến theo quy định của Công ước Geneva, và trong trường hợp bị bắt, họ sẽ bị xét xử và đối mặt với án tù cao nhất. Nga cũng tuyên bố, những nỗ lực của giới chức Ukraine nhằm cung cấp cho các tay súng nước ngoài sự bảo vệ hợp pháp bằng cách đưa họ vào danh sách lực lượng vũ trang hoặc cấp hộ chiếu Ukraine cũng không giúp họ khỏi bị truy tố.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các chính phủ phương Tây khuyến khích công dân của họ tham gia cuộc chiến chống lại quân đội Nga ở Ukraine với vai trò là lính đánh thuê. Moscow tuyên bố không khoan nhượng với lực lượng lính đánh thuê tại Ukraine. Nga cũng liên tục thông báo các cuộc không kích nhằm vào những trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, yêu cầu các tay súng đang tham chiến ở Bakhmut bắn hạ binh sĩ Ukraine thay vì bắt làm tù binh.

Tuyên bố của ông trùm Wagner được đưa ra sau khi một kênh Telegram có liên kết với lực lượng Wagner đã đăng tải một đoạn trao đổi được cho là của các binh sĩ Ukraine. Trong đoạn ghi âm này, các binh sĩ Ukraine dường như đã thảo luận về việc bắn hạ tù binh Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine