1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích loạt căn cứ Ukraine sắp dùng để chứa chiến đấu cơ phương Tây

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đã tập kích các căn cứ không quân, nơi Kiev sắp dùng để chứa máy bay chiến đấu được phương Tây cung cấp, bao gồm cả F-16 do Mỹ sản xuất.

Nga tập kích loạt căn cứ Ukraine sắp dùng để chứa chiến đấu cơ phương Tây - 1

Tiêm kích F-16 Không quân Đan Mạch (Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch).

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội nước này đã tấn công phối hợp vào các căn cứ không quân của Ukraine vào rạng sáng 27/6. Đợt tấn công có sử dụng vũ khí tầm xa phóng từ tàu chiến, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, máy bay không người lái.

"Cuộc tấn công đã đạt mục tiêu đề ra. Mọi mục tiêu đều bị đánh trúng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết, song không nêu rõ số lượng hoặc vị trí các sân bay bị tập kích.

Động thái của Moscow diễn ra trong bối cảnh các đồng minh, đối tác phương Tây, trong đó có Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan cam kết cấp cho Ukraine khoảng 60 chiến đấu cơ F-16 trước cuối năm nay. Tuy nhiên, đến nay, Kiev vẫn chưa nhận được chiếc nào.

Việc bàn giao bị trì hoãn do phi công của Ukraine vẫn đang học cách vận hành F-16. Theo một số nguồn tin, sau khi khóa đào tạo kết thúc vào cuối năm nay, cũng chỉ có một số ít phi công của Kiev có thể vận hành F-16. Ngoài ra, Ukraine cũng không có đủ nguồn lực bảo trì, bảo dưỡng máy bay.

Cho rằng Kiev sẽ không có đủ phi công để vận hành tất cả 60 chiếc F-16 được viện trợ, người đứng đầu lực lượng hàng không của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, Sergey Golubtsov, hồi đầu tháng này đã đề xuất một số máy bay loại này có thể đồn trú tại các căn cứ ở nước NATO láng giềng.

Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuần trước nhấn mạnh,  theo thỏa thuận an ninh 10 năm được ký gần đây giữa Washington và Kiev, các máy bay chiến đấu sẽ phải đặt căn cứ tại Ukraine.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần cảnh báo, bất kỳ vũ khí nào phương Tây viện trợ cho Ukraine đều bị coi là "mục tiêu hợp pháp" cho các cuộc tấn công của lực lượng Nga, bao gồm cả máy bay chiến đấu do nước ngoài cung cấp và những căn cứ phục vụ chúng hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andrey Kartapolov nêu rõ, bất kỳ chiếc F-16 nào do phương Tây cung cấp được Kiev sử dụng trong hoạt động chiến đấu khi đồn trú tại các sân bay của NATO, những cơ sở này cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Moscow.

Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết, Nga sẽ coi việc các thành viên NATO cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động trong lĩnh vực hạt nhân của liên minh quân sự này.

"Máy bay chiến đấu F-16 từ lâu đã là phương tiện vận chuyển chính trong khuôn khổ cái gọi là sứ mệnh hạt nhân chung của NATO. Vì vậy, chúng tôi không thể không coi việc cung cấp các hệ thống này cho Ukraine là một hành động báo hiệu có chủ ý của NATO trong lĩnh vực hạt nhân. Họ đang cố gắng nói rõ với chúng tôi rằng Mỹ và NATO đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì ở Ukraine", ông nói.

Ông nhấn mạnh, việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 này sẽ không thể làm thay đổi tình hình chiến trường Ukraine dưới bất cứ hình thức nào.

"Những máy bay này cũng sẽ bị phá hủy như những vũ khí khác mà NATO đã cung cấp cho Ukraine", ông Lavrov cảnh báo.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine