1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công trung tâm chỉ huy lữ đoàn, phá hủy kho vũ khí Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng quân sự nước này tấn công một loạt mục tiêu của Ukraine, bao gồm các trung tâm chỉ huy và kho vũ khí.

Nga tấn công trung tâm chỉ huy lữ đoàn, phá hủy kho vũ khí Ukraine - 1

Hệ thống pháo của Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

"Trong một ngày qua, các máy bay chiến thuật và các đơn vị pháo binh của lực lượng vũ trang Nga đã tấn công 89 đơn vị pháo binh của quân đội Ukraine tại các vị trí khai hỏa, đồng thời phá hủy vũ khí và nhân lực tại 156 khu vực. Gần các khu định cư Toretsk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) và Novoandreyevka ở tỉnh Zaporozhye, các trung tâm chỉ huy và quan sát của các lữ đoàn cơ giới 24 và 65 của quân đội Ukraine đã bị tấn công", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov, thông báo về kết quả của chiến dịch quân sự hôm 28/5.

Theo ông Konashenkov, các kho đạn của các đơn vị phòng vệ lãnh thổ Ukraine và quân đoàn nước ngoài cũng bị lực lượng Nga tấn công.

"Các kho đạn của lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ 119 và quân đoàn nước ngoài đã bị tấn công gần các khu định cư Zalizny Most ở Chernigov và Zhovtnevoye ở Kharkov", ông Konashenkov nói thêm.

Ông Konashenkov cho biết, một trung tâm triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài đã bị lực lượng Nga tấn công gần thành phố Bogodukhov ở Kharkov trong ngày 28/5. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các lực lượng vũ trang nước này đã hạ gần 340 binh sĩ Ukraine ở hướng Donetsk trong 24 giờ.

"Tại khu vực Donetsk, máy bay và pháo binh của lực lượng tác chiến phía nam đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom trong 24 giờ qua, loại bỏ khoảng 340 quân nhân Ukraine, 3 xe bọc thép chiến đấu, 2 ô tô cùng một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất", ông Konashenkov nói thêm.

Ông Konashenkov cũng tuyên bố, chỉ trong một ngày, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình Storm Shadow và 6 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS) của Ukraine. Ngoài ra, 4 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy gần Zhovtnevoye ở Kharkov, Kopani ở Zaporozhye và Slavnoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng).

Trước đó, Anh hôm 11/5 thông báo nước này đang cung cấp các tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Anh cũng là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Một quan chức Mỹ nhận định, Storm Shadow có thể là vũ khí "thay đổi cuộc chơi" khi Kiev lên dây cót cho chiến dịch phản công quy mô lớn

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 429 máy bay chiến đấu, 235 trực thăng, 4.357 máy bay không người lái, 424 hệ thống tên lửa đất đối không, 9.322 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 1.100 hệ thống pháo phóng loạt, 4.924 pháo dã chiến và súng cối cùng 10.506 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái.

Theo Tass