1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công sở chỉ huy Ukraine, phá hủy loạt mục tiêu ở chảo lửa miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Các lực lượng Nga tấn công sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở thành phố Bakhmut và phá hủy nhiều khí tài trong bối cảnh Moscow được cho là đã bắt đầu cuộc tiến công quy mô lớn ở miền Đông Ukraine.

Nga tấn công sở chỉ huy Ukraine, phá hủy loạt mục tiêu ở chảo lửa miền Đông - 1

Pháo phản lực phóng loạt của quân đội Nga (Ảnh: Tass).

"Trong 24 giờ qua, các máy bay tác chiến-chiến thuật và lục quân, binh chủng tên lửa và pháo binh của lực lượng Nga đã tấn công 89 đơn vị pháo binh của đối phương tại các vị trí khai hỏa, nhân lực và khí tài quân sự ở 122 khu vực. Sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới 93 thuộc quân đội Ukraine đã bị phá hủy tại khu vực Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenk thông báo hôm 10/2.

Tại Donetsk, nơi đang ghi nhận các cuộc giao tranh khốc liệt nhất ở miền Đông Ukraine, các lực lượng Nga đã hạ hơn 120 binh sĩ Ukraine trong cuộc tiến công trên mặt trận này.

"Theo hướng Donetsk, 125 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, 2 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 5 phương tiện cơ giới, một lựu pháo D-30 và một hệ thống rocket phóng loạt Grad đã bị tiêu diệt trong 24 giờ qua do các chiến dịch tấn công của nhóm chiến đấu phía nam, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh", ông Konashenk cho biết.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các lực lượng Nga cũng đã san phẳng hai kho đạn và tên lửa, pháo binh của Ukraine gần các khu vực Slavyansk và Avdeyevka ở Donetsk. Các lực lượng Nga đã loại bỏ hơn 60 binh sĩ Ukraine và 3 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất ở khu vực phía nam Donetsk trong 24 giờ.

Ở hướng nam Donetsk, máy bay chiến thuật và pháo binh của Nga đã gây thiệt hại cho binh sĩ và thiết bị của Ukraine bằng hỏa lực phối hợp ở các khu vực gần các khu định cư Prechistovka và Ugledar thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

"Tổn thất của đối phương trong khu vực đó trong 24 giờ qua là hơn 60 binh sĩ Ukraine, một xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bán tải, 3 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo tự hành Gvozdika và một lựu pháo D-20. Ngoài ra, hai kho đạn của Ukraine đã bị phá hủy gần Ugledar", ông Konashenk thông báo.

Theo Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, quân đội Nga đã giành được vị trí ở vùng ngoại ô phía nam thành phố Ugledar.

"Tình hình dọc theo chiến tuyến Ugledar khá căng thẳng. Chúng tôi đã giành được vị trí ở phần phía nam Ugledar, ở vùng ngoại ô, nhưng đối phương vẫn đưa các đơn vị dự bị khá lớn đến đó, khiến việc kiểm soát thành phố bị trì hoãn", ông Pushilin cho biết thêm.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu xác nhận quân đội Nga đang tiến công thành công gần Ugledar và Artyomovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Theo các quan chức Donetsk, việc kiểm soát Ugledar, một trung tâm hậu cần quan trọng nằm ở phía tây nam Donetsk, sẽ giúp cắt đứt nguồn tiếp viện cho các lực lượng Ukraine đóng quân dọc theo chiến tuyến Maryinka, nơi các cuộc pháo kích được nổ ra ở phía tây Donetsk. Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Donetsk, nói rằng việc kiểm soát Ugledar sẽ cho phép các lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào quân đội Ukraine ở một số khu vực.

Nga được cho là đã bắt đầu một phần chiến dịch tấn công tổng lực mới với việc tăng cường tần suất tấn công ở vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk), miền Đông Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nhận định, Moscow sẽ tấn công theo 2 hướng ưu tiên, tìm cách phá vỡ phòng thủ của Ukraine ở miền Đông và miền Nam nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và duy trì hành lang trên bộ đến bán đảo Crimea.

Các cuộc giao tranh chủ yếu tập trung ở miền Đông, đặc biệt thành phố Bakhmut ở Donetsk và khu vực xung quanh. Giới chức Ukraine cho biết, Nga đang tập hợp lực lượng cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn và có thể đã bắt đầu từ Lugansk. 

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine