1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga: Su-34 xuất kích đánh sập cứ điểm của Ukraine tại Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã xuất kích máy bay ném bom, trực thăng quân sự tấn công các cứ điểm của Ukraine tại tỉnh Kursk.

Nga: Su-34 xuất kích đánh sập cứ điểm của Ukraine tại Kursk - 1

Lính Nga khai hỏa pháo về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/10 tuyên bố máy bay ném bom chiến đấu Su-34 đã phá hủy cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới Kursk bằng bom. Cuộc tấn công đã hạ gục các binh lính Ukraine ở khu vực này.

"Kíp lái máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ đã tấn công quân nhân và cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine ở biên giới vùng Kursk. Sau khi nhận được xác nhận từ lực lượng tình báo về việc hạ gục quân nhân và cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine, kíp lái đã trở về an toàn sân bay khởi hành", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, trực thăng Ka-52M đã thực hiện các cuộc tấn công vào quân nhân và xe bọc thép của Ukraine gần vùng Kursk. Các tên lửa phóng từ trên không đã đánh trúng các mục tiêu của Ukraine.

"Sau các cuộc tấn công, kíp lái đã thả mồi nhiệt và quay trở lại căn cứ. Theo báo cáo từ các quan sát viên tiền phương, quân nhân và xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng nêu rõ, trong vòng 24 giờ, quân đội Ukraine đã mất khoảng 200 binh lính. Một số thiết bị quân sự của Ukraine cũng đã bị phá hủy, bao gồm một hệ thống pháo, 3 khẩu súng cối và 2 phương tiện, trong khi một binh lính Ukraine đã đầu hàng.

Trong 24 giờ, lực lượng Nga cũng ngăn chặn 4 cuộc phản công của Ukraine trong khu vực và hai nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Nga: Ukraine đã mất gần 21.000 quân ở Kursk

Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng số binh lính Ukraine thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở khu vực biên giới Kursk đã lên tới hơn 20.800 người. Theo ước tính của quân đội Nga, Kiev cũng đã mất hơn 130 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh và gần 100 xe bọc thép chở quân trong chiến dịch đột kích vào biên giới Nga được triển khai vào đầu tháng 8.

Các quan chức Ukraine tuyên bố mục tiêu chính của cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là để tác động đến dư luận ở Nga và giành được vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow trong tương lai. Quân đội Ukraine đã đạt được một số bước tiến ban đầu vào đầu tháng 8, nhưng nhanh chóng bị ngăn chặn. Quân đội Nga đã dần đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực vùng Kursk.

Kể từ khi chiến dịch Kursk bắt đầu nổ ra cách đây gần hai tháng, quân đội Nga đã giành lại được hơn 10 khu định cư. Moscow tuyên bố không loại trừ khả năng đàm phán với Kiev, nhưng các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu sau khi toàn bộ quân đội Ukraine rời khỏi lãnh thổ Nga.

Tuần trước, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Aleksandr Bortnikov, tuyên bố "cuộc đột kích" Kursk của Ukraine đã thất bại, đồng thời nói thêm rằng chiến dịch này không làm Moscow mất tập trung vào cuộc tấn công ở Donbass, nơi quân đội Nga đã liên tục giành được bước tiến kể từ tháng 2.

Quân đội Nga thường xuyên công bố các video cho thấy các phương tiện và thiết bị quân sự của Ukraine, bao gồm xe bọc thép hạng nặng do phương Tây cung cấp, bị phá hủy khi lãnh thổ Nga được giành lại.

Theo Tass