1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga tung hỏa lực giành lại lãnh thổ, tuyên bố khiến Ukraine mất 18.900 quân

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã triển khai loạt khí tài tấn công lực lượng Ukraine trong chiến dịch đẩy lùi đối phương khỏi vùng biên giới Kursk.

Nga tung hỏa lực giành lại lãnh thổ, tuyên bố khiến Ukraine mất 18.900 quân - 1

Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine ở mặt trận Kursk lên tới gần 19.000 quân (Ảnh: Tass).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/9 tuyên bố, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã khai hỏa vũ khí, phá hủy lựu pháo của Ukraine trong chiến dịch tấn công tại tỉnh Kursk.

"Các quân nhân của Nhóm tác chiến phía Bắc đã phát hiện một vị trí đặt lựu pháo D-30 ngụy trang của quân đội Ukraine tại một vành đai rừng trong quá trình trinh sát một khu vực biên giới của tỉnh Kursk. Sau khi phân tích dữ liệu trinh sát thu được, một quyết định đã được đưa ra là tấn công vào lựu pháo của đối phương. Lựu pháo D-30 của Ukraine đã bị phá hủy do trúng đạn pháo Lancet", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trực thăng Ka-52M đã được xuất kích để tấn công lực lượng Ukraine gần biên giới ở vùng Kursk.

"Các kíp lái trực thăng Ka-52M đã tấn công quân nhân Ukraine và xe bọc thép quân sự bằng tên lửa trên không gần biên giới vùng Kursk. Các cuộc tấn công vào các mục tiêu của đối phương, vốn bị phát hiện trước đó, đã được thực hiện bằng tên lửa trên không. Sau khi sử dụng vũ khí trên không, các kíp lái đã thực hiện một cuộc tấn công chống tên lửa, thả bẫy nhiệt và quay trở lại căn cứ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo báo cáo của quân đội Nga, các quân nhân Ukraine đã bị hạ gục và xe bọc thép quân sự đã bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, trong chiến dịch Kursk, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương về phía Lyubimovka và Plekhovo và ngăn chặn các nỗ lực tấn công Olgovka và Kamyshevka. Nga cũng đẩy lùi 5 nỗ lực đột phá biên giới của Ukraine về phía Novy Put.

Ngoài ra, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần các khu vực Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo. Các địa điểm tập trung quân nhân và vũ khí của Ukraine ở Kursk cũng bị tấn công hàng loạt.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, trong ngày 30/9, Ukraine đã mất 350 quân nhân, 8 xe bọc thép và 4 tổ hợp pháo trong chiến dịch Kursk.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới Kursk, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 18.900 quân nhân, 133 xe tăng, 65 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 856 xe chiến đấu bọc thép, 562 phương tiện, 150 khẩu pháo, 33 tổ hợp pháo phóng loạt, 38 hệ thống radar, 19 thiết bị kỹ thuật cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov tuyên bố quân đội Nga đang "giải phóng" tỉnh Kursk một cách có hệ thống, quét sạch quân nhân Ukraine khỏi khu vực này.

"Tình hình đang được kiểm soát, chúng tôi đang từ từ đẩy lùi đối phương ra khỏi lãnh thổ của mình. Chúng tôi đang từ từ quét sạch khu vực Kursk, phá hủy các nguồn lực của đối phương", tướng Nga nhấn mạnh.

Trước đó, tướng Alaudinov xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết nguồn lực khi tiến vào vùng biên giới Kursk của Nga.

Nga tung hỏa lực giành lại lãnh thổ, tuyên bố khiến Ukraine mất 18.900 quân - 2

Khu vực biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: BBC).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng này cho biết lực lượng Ukraine đã kiểm soát 100 khu định cư ở khu vực Kursk trên diện tích hơn 1.300km2. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã giành lại một số ngôi làng trong cuộc phản công ở Kursk.

Tổng thống Zelensky ước tính Nga đã điều động khoảng 40.000 lính đến Kursk để phản công đẩy lùi lực lượng Kiev. 

Theo Tass