1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ trục vớt các tàu ngầm hạt nhân chìm dưới đáy biển

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga hiện đang lên kế hoạch trục vớt hai chiếc tàu ngầm hạt nhân bị đắm ở biển Barents và Kara nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm phóng xạ ở các vùng biển này.

 
Nga sẽ trục vớt các tàu ngầm hạt nhân chìm dưới đáy biển
Nguy cơ ô nhiễm phóng xạ đã buộc Nga phải tính đến trục vớt các tàu ngầm hạt nhân bị chìm dưới đáy biển.

Thông tin trên được tờ Izvestia của Nga đăng tải vào ngày 11/10. Dẫn nguồn tin quân sự tờ báo cho biết, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tổ chức một buổi đấu thầu quốc tế, có thể có sự tham gia của các công ty ở Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Mỹ, do hải quân Nga không có đủ thiết bị cần thiết thực hiện hoạt động trục vớt ở dưới biển sâu.

 

Tàu ngầm hạt nhân lớp November B-159 (K-159) bị đắm ở biển Barrents vào tháng 8/2003, dưới độ sâu 238m, với 9 thành viên thủy thủ và 800kg nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

 

Trong khi đó tàu ngầm K-27 là một tàu ngầm tấn công thử nghiệm được xây dựng năm 1962 và được “giải ngũ” vào năm 1979 do lò phản ứng gặp trục trặc. Phòng chứa lò phản ứng đã được niêm phong và tàu ngầm bị đắm ở biển Kara năm 1982, ở độ sâu 75m.

 

Sau vụ đắm tàu ngầm hạt nhân Kursk năm 2000, Nga đã đưa rất nhiều tàu lặn sâu từ Anh và Iceland “vào cuộc”, song những tàu này được thiết kế nhằm tìm kiếm và cứu nạn chứ không phải cho hoạt động trục vớt.

 

Hai công ty của Hà Lan, Mammoet và Smit International, đã ký hợp đồng với chính phủ Nga trục vớt tàu ngầm Kursk vào năm 2001.

 

Còn xác của một tàu ngầm đắm khác, tàu Komsomolets, nhiều khả năng sẽ mãi mãi nằm lại vị trí nó bị đắm trong vụ tai nạn năm 1989, do hoạt động trục vớt tốn kém và nguy hiểm.

 

Tàu ngầm hạt nhân K-278 Komsomolets bị đắm ở Biển Na Uy vào ngày 7/4/1989, nam Đảo Bear. Tàu ngầm bị đắm cùng với một lò phản ứng đang hoạt động và 2 đầu đạn hạt nhân, nằm ở độ sâu 1.685m.

 

Phan Anh

Theo Ria Novosti