1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ mở Mặt trận thứ 2 khi IS tiến sát nách?

Các chuyên gia quốc tế khẳng định, sự hiện diện của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Afghanistan là nguy cơ đe dọa vô cùng nguy hiểm.

Nga sẽ mở Mặt trận thứ 2 khi IS tiến sát nách? - 1

 Tình hình phát triển của IS ở Afghanistan

Tại Moscow vừa diễn ra hội nghị quốc tế, với chủ đề trọng tâm về mối đe dọa của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo” IS (theo tiếng Ả Rập là Daesh) đến khu vực Trung Á, với sự tham gia của các chuyên gia từ Nga, Afghanistan và Tajikistan.

Trong bối cảnh những tháng gần đây, cả Afghanistan cũng thành mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, các thành viên tham gia hội nghị đã bày tỏ sự lo ngại trước kế hoạch của IS về gia tăng hoạt động phá hoại ở các nước Trung Á và dùng Afghanistan như một căn cứ chính.

Hiện nay, vị thế của tổ chức khủng bố này ở Afghanistan chưa phải là quá mạnh nhưng cần xem xét mối đe dọa này một cách nghiêm túc, bởi chứng đã có những động thái bành trướng thế lực một cách rõ ràng. Sự hiện diện của IS ở đây sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với ở Syria và Iraq hay Lybia.

Trả lời phỏng vấn của đài "Sputnik", ông Sidiqollah Tauhidin - thành viên Ban cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan đã kể về tình hình của chiến binh Daesh ở Afghanistan với mối quan tâm sâu sắc và đặc biệt lo ngại.

Nga sẽ mở Mặt trận thứ 2 khi IS tiến sát nách? - 2

IS ở Afghanistan “xuống núi” sau giờ huấn luyện

Ông Tauhidin cho rằng, những đối tượng đang chiến đấu trong hàng ngũ của IS ở Afghanistan là những tên khủng bố giàu kinh nghiệm. Đa số bọn chúng là những kẻ đào tẩu của Taliban, chưa hề để mất đi những "kỹ năng khủng bố cơ bản” như phá hoại, cướp bóc và giết người.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan đánh lại tất cả các phe nhóm khác chứ không chỉ riêng chống chính quyền trung ương ở Kabul. Ở miền đông đất nước đang có giao tranh giữa quân Taliban và IS.

Hiện Taliban có vẻ đang chiếm ưu thế nhưng IS cũng đang ráo riết xây dựng các căn cứ huấn luyện ở khắp Afghanistan và đang chuyển thêm vũ khí nặng đến. Trong thời gian tới, Taliban có thể sẽ mất đi ưu thế về tay IS hoặc 2 tổ chức này sẽ hòa giải, “chia sẻ” lãnh địa ở đất nước này.

Còn ở miền Bắc đất nước có nhóm "Hizb ut-Tahrir” hoạt động ráo riết và đã thông tin về liên kết của chúng với Daesh. Theo dữ liệu của lực lượng an ninh Afghanistan, "Hizb ut-Tahrir" hiện đang đóng thêm vai trò là "ban tuyển dụng nhân sự" của Nhà nước Hồi giáo.

Nga sẽ mở Mặt trận thứ 2 khi IS tiến sát nách? - 3

Các tay súng IS ở Afghanistan huấn luyện sử dụng súng ngắn

Tham vọng cực đoan của nhóm này chính là nhằm vào vùng Trung Á và mở rộng đến giáp lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, rất may mắn là giữa những nhóm cực đoan này cũng có rạn nứt và mâu thuẫn, thậm chí đến mức đụng độ. Do đó, chúng không phát huy được hết sức mạnh khủng bố của mình.

Mục tiêu cuối cùng của IS (Daesh) ở Afghanistan là tạo lập "Tiểu vương quốc Hồi giáo” mà lãnh thổ bao gồm các tỉnh miền Bắc Afghanistan và các quận huyện của những nước láng giềng. Tham vọng của chúng là vươn tay đến vùng biên giới với Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan.

Nga có thể tham gia vào một cuộc chiến mới chống IS

Chuyên gia Tauhidin cho biết, hiện đầu sỏ lãnh đạo các đơn vị IS ở Afghanistan được gọi là "Thống đốc Tiểu vương quốc Khorasan” là trùm khủng bố Hafiz Saeed. Khorasan là địa danh lịch sử của lãnh thổ Afghanistan ngày nay cộng thêm các khu vực liền kề ở phía tây Iran và bắc Trung Á.

Nga sẽ mở Mặt trận thứ 2 khi IS tiến sát nách? - 4

Các tay súng IS ở Afghanistan huấn luyện chiến thuật tác chiến

Nếu những tên côn đồ cắt đầu người không gớm tay từ IS (Daesh) chiếm được vùng lãnh thổ này, Afghanistan sẽ biến thành tuyến đường giao thông để vận chuyển buôn lậu vũ khí, khoáng sản và người từ Trung Đông đến Trung Á. Từ đây chúng sẽ tiến lên phía bắc để xâm nhập sát lãnh thổ Nga.

Hiện thời, Bộ Nội vụ Afghanistan chưa có đủ bằng chứng về việc các thủ lĩnh IS cầm đầu là Abubakr al-Baghdadi cố gắng chinh phạt Trung Á bằng mọi giá. Tuy nhiên, những đối tượng ủng hộ al-Baghdadi ở nước này ngày càng hay bàn luận về điều đó.

Hiện giờ, không thể coi đó là lời khoác lác vô căn cứ, bởi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã xâm nhập và mở nhiều căn cứ ở Afghanistan, bộc lộ tham vọng to lớn và mưu đồ ghê gớm của IS là xây dựng một vương quốc Hồi giáo rộng lớn vắt ngang châu Á, châu Âu và châu Phi.

Bàn về khả năng hỗ trợ của Nga dành cho Afghanistan trong cuộc đấu tranh chống khủng bố, ông Sidiqollah Tauhidin đánh giá rất cao khả năng của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và đặc biệt ấn tượng với những gì lực lượng vũ trang Nga đã làm ở Syria.

Nga sẽ mở Mặt trận thứ 2 khi IS tiến sát nách? - 5

Các tay súng IS ở Afghanistan huấn luyện sử dụng vũ khí chống tăng

Vị chuyên gia Afghanistan đánh giá, Điện Kremlin đã cho thấy quyết tâm chiến đấu chống khủng bố “vững như núi” ở Syria. Đường biên giới của Nga và Trung Á đang bị đặt trước đe dọa của cuộc xâm lăng khủng bố. Nhưng ông tin rằng Moscow có đủ khả năng ngăn chặn bước tiến của IS.

Theo ông Tauhidin, hiện Nga sẽ tiếp tục chống khủng bố quốc tế theo hai con đường:

Thứ nhất là, duy trì cuộc chiến đấu đến thành công cuối cùng trong chiến dịch ở Trung Đông, giải thoát Syria và có thể là cả Iraq, khỏi sự chiếm đóng của bọn khủng bố IS và Al-Qaeda.

Tiếp đến, Moscow cần nhận thấy rằng mặt trận thứ hai hiện nay đang mở ra ở Afghanistan và Nga nên bắt đầu triển khai cuộc đấu tranh chống Nhà nước Hồi giáo IS ở đây ngay từ bây giờ, từ khi lực lượng của tổ chức khủng bố này đang còn mỏng yếu.

Nga sẽ mở Mặt trận thứ 2 khi IS tiến sát nách? - 6

Các tay súng IS ở Afghanistan huấn luyện sử dụng súng máy

“Tôi nghĩ rằng đấu tranh chống IS ở Afghanistan có phần dễ dàng hơn so với ở Trung Đông. Ở đất nước chúng tôi không có nhiều nhóm cực đoan Salafis và Wahhabis như ở Syria, những kinh nghiệm phong phú mà Nga thu được trong đấu tranh chống khủng bố ở Syria, có thể giúp ích nhiều cho chúng tôi” - ông Tauhidin.

Một vấn đề có thể coi là khó khăn là ở Afghanistan có lực lượng của Mỹ và NATO. Nhưng phải nhớ rằng dưới nhãn quan địa chính trị thì Afghanistan hôm nay còn chưa phải là "điểm nóng" như Syria, và trên địa bàn này, các cường quốc có nhiều cơ hội hơn để thương lượng.

IS xây dựng hàng loạt trại huấn luyện ở Afghanistan

Tuần qua, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Afghanistan đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter những hình ảnh mới nhất về khu trại huấn luyện Jalaluddin Haqqani nằm ở phía đông nước này, giáp biên giới với Pakistan.

Nga sẽ mở Mặt trận thứ 2 khi IS tiến sát nách? - 7

Các tay súng IS ở Afghanistan tập luyện võ thuật

Trại huấn luyện trên được nhóm khủng bố đặt tên theo Jalaluddin Haqqani, kẻ sáng lập mạng lưới Haqqani mới qua đời vào năm ngoái. IS tuyên bố có ba trại huấn luyện tương tự ở Afghanistan, một trong số này được đặt theo tên của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi.

Hình ảnh cho thấy, khoảng 40 tân binh của IS ở Afghanistan mặc đồng phục rằn ri, bịt kín mặt, cầm súng ngắn và súng phóng lựu đứng dưới lá cờ đen của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Một số hình ảnh khác cho thấy chúng đang tập sử dụng vũ khí và chiến thuật chiến đấu.

IS vừa tuyên bố thành lập tỉnh Khorasan ở phía đông Afghanistan, khu vực từng là thủ phủ của al-Qaeda. Các nhóm cực đoan khác, trong đó có mạng lưới Haqqani, đã tuyên thệ trung thành với IS. Hiện nay, Nhà nước Hồi giáo đã có tới 1.600 tay súng hiện diện ở Aghanistan.

Tuy nhiên, sự hiện diện của IS ở Afghanistan cũng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Taliban. Những nỗ lực của IS nhằm thâm nhập sâu hơn vào các khu vực bị Taliban đẩy lùi, dù một số phe phái thuộc mạng lưới khủng bố này đã tách ra và đi theo IS.

Theo Nhật Nam

Đất Việt