1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ hủy thỏa thuận về Hạm đội Hắc Hải với Ukraine

(Dân trí) - Điện Kremlin ngày 28/3 cho biết Nga đang chuẩn bị hủy bỏ thỏa thuận với Ukraine, liên quan đến vị thế và hoạt động của Hạm đội Hắc Hải (Biển Đen) đóng ở Crimea.

Đông thái hủy thỏa thuận của Nga diễn ra sau khi Crimea được sáp nhập vào Liên bang Nga.

Đông thái hủy thỏa thuận của Nga diễn ra sau khi Crimea được sáp nhập vào Liên bang Nga.

Theo phát ngôn viên điện Kreimlin Dmitry Peskov, quyết định được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng an ninh Nga, do Tổng thống Putin làm lãnh đạo. Việc hủy sẽ bao gồm một thỏa thuận năm 1997 về điều kiện đồn trú của Hạm đội tại Crimea. Thỏa thuận này đã được kéo dài thêm 25 năm trong một thỏa thuận năm 2010 do Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ký.

Đổi lại, Ukraine đã được giảm 100 USD cho mỗi 1.000 m3 khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga.

Một dự luật hủy bỏ thỏa thuận đã được đệ trình lên Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, vào chiều 28/3.

Hạm đội Hắc Hải có trụ sở ở Sevastopol, thành phố có vị trí đặc biệt ở Crimea, vùng vừa trở thành lãnh thổ của Nga vào tuần trước, sau 60 năm là một phần của Ukraine.

Kremlin trước đó cho biết do Hạm đội Hắc Hải không còn đóng ở Ukraine, không có cơ sở pháp lý nào để Ukraine tiếp tục nhận ưu đãi về khí đốt của Nga.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thứ sáu tuần trước tuyên bố Nga sẽ tìm cách bù lại 11 tỷ USD đã mất khi việc giảm giá được áp dụng.

Trung Anh

Theo Ria Novosti