1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ điều pháo tự hành có khả năng đánh chặn vũ khí hạt nhân tới Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã hoàn tất thử nghiệm và chuẩn bị đưa tới Ukraine pháo tự hành 2S43 Malva.

Nga sẽ điều pháo tự hành có khả năng đánh chặn vũ khí hạt nhân tới Ukraine - 1

Pháo tự hành 2S43 Malva của quân đội Nga (Ảnh: RT).

Hãng tin RT ngày 17/5 đưa tin, quân đội Nga đã hoàn tất thử nghiệm siêu pháo tự hành bánh lốp 2S42 Malva và sẽ sớm đưa loại vũ khí này tới tham chiến tại Ukraine. 

"Đúng vậy, pháo tự hành Malva sẽ tham chiến trong thời gian tới. Mọi thứ đã hoàn tất", ông Aleksandr Potapov, giám đốc công ty công nghiệp quốc phòng Uralvagonzavod của Nga tuyên bố.

Pháo tự hành 2S43 Malva cỡ nòng 152mm được đặt trên khung gầm xe tải quân sự BAZ-6010 cấu hình 8x8 và sử dụng cùng loại lựu pháo 2A64 như lựu pháo tự hành bánh xích 2S19 Msta-S.

Tuy nhiên, do được đặt trên bánh lốp, trọng lượng của cả tổ hợp giảm được khoảng 25% và toàn bộ xe chỉ nặng khoảng 30 tấn, giúp khả năng cơ động và tốc độ hành trình được cải thiện đáng kể.

Pháo 2S43 Malva cũng được trang bị một hệ thống điều khiển hỏa lực mới giúp nhiều thao tác của pháo thủ được tự động hóa. Xe cũng được lắp hệ thống điều khiển vũ khí từ xa, có thể cung cấp năng lực phòng ngự cơ bản cho kíp pháo thủ. Pháo tự hành này được vận hành bởi một kíp chiến đấu 5 người và có thể bắn loại đạn với tầm bắn lên tới 24,5km.

Điểm đặc biệt của 2S43 Malva là việc pháo tự hành này được thiết kế với nhiệm vụ tấn công ngăn chặn các vũ khí hạt nhân chiến thuật của đối phương. Ngoài ra, 2S43 Malva cũng có thể tập kích phá hủy các khẩu đội pháo binh, đoàn xe quân sự, tổ hợp phòng không hay sở chỉ huy của đối phương.

Phía Nga hy vọng việc đưa những loại vũ khí thiết bị mới này vào tham chiến ở Ukraine sẽ giúp họ cơ động hỏa lực linh hoạt hơn và hạn chế thiệt hại trên chiến trường. Bên cạnh đó, quân đội Nga kỳ vọng 2S43 Malva sẽ trở thành một loại vũ khí đối trọng với pháo tự hành Caesar hiện đại mà Pháp chuyển giao cho Ukraine.

Tại chiến trường Ukraine, các pháo tự hành Caesar do Pháp viện trợ đã thể hiện năng lực tác chiến đáng kinh ngạc, qua đó gây ra nhiều thiệt hại cho phía Nga. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny trước đó đã ca ngợi khả năng tác chiến của các pháo tự hành Caesar.

"Caesar là thế hệ pháo tự hành mới. Nó cho phép quân đội Ukraine khai hỏa vào đối phương với độ chính xác cao ở cự ly cách tiền tuyến từ 20km trở lên. Ở cự ly này, các đơn vị pháo binh Ukraine có thể dễ dàng áp chế và tiêu diệt các sở chỉ huy, sinh lực cũng như các đơn vị pháo binh Nga, qua đó làm giảm sức chiến đấu của đối phương. Thêm vào đó, cơ chế vận hành đơn giản giúp các binh sĩ của chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được phương pháp tác chiến với loại vũ khí này", Tư lệnh Zaluzhny cho biết.

Theo RT