1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sắp “trình làng” hệ thống phòng không hiện đại mới

(Dân trí) - Tại Hội chợ hàng không MAKS-2013 ở Mátxcơva vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 này, Nga sẽ lần đầu tiên cho “trình làng” hệ thống phòng không tầm trung S-350E Vityaz, dự kiến sẽ thay thế cho hệ thống S-300 đã lỗi thời.

Nga sắp “trình làng” hệ thống phòng không hiện đại mới

 

Hệ thống do tập đoàn Almaz-Antei của Nga phát triển. Theo công bố của tập đoàn này vào ngày 23/8, Vityaz dự kiến sẽ thay thế các hệ thống S-300 đã lỗi thời và  hệ thống mới của Nga ưu việt hơn những mẫu cùng loại của nước ngoài.

 

Hệ thống mới được biết đã được giới thiệu với Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm một nhà máy của Almaz-Antei ở St. Petersburg của ông hôm 19/6.

 

Hệ thống mới này bắt đầu được xây dựng từ năm 2007, được trang bị hệ thống radar tiên tiến, đài chỉ huy di động mới và một máy phóng có thể chở 12 tên lửa.

 

Almaz-Antey dự kiến sẽ chuyển hệ thống cho Bộ Quốc phòng Nga để thử nghiệm trước cuối năm nay và bắt đầu chuyển giao cho quân đội Nga vào năm tới.

 

Vityaz sẽ hỗ trợ cho các hệ thống phòng không Morfey, S-400 và S-500 trong mạng lưới phòng không tương lai của Nga, đảm trách các mục tiêu trong tầm từ 5-400km.

 

Phan Anh

Theo Ria Novosti