1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sắp thử nghiệm xuồng không người lái ở Ukraine

An Hoàng

(Dân trí) - Những xuồng không người lái (USV) đầu tiên sẽ được bàn giao cho lực lượng vũ trang Nga vào cuối năm 2023 và tiến hành thử nghiệm trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga sắp thử nghiệm xuồng không người lái ở Ukraine - 1

Một USV dạt vào bờ biển ở Crimea (Ảnh: Getty).

Sputnik ngày 27/11 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã đồng ý giao 10 chiếc USV đầu tiên cho Lực lượng Vũ trang Nga vào cuối năm nay.

"Đây sẽ là lô thử nghiệm đầu tiên được ứng dụng trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt", Giám đốc điều hành Nhà máy chế tạo máy Kingisepp (KMZ)  Mikhail Danilenko cho biết. KMZ chuyên sản xuất thiết bị kỹ thuật tàu thủy phục vụ Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Danilenko tiết lộ, KMZ gọi thiết bị này là "những chiếc tàu chỉ đi một chiều" vì chúng có thể hoạt động tương tự như dòng máy bay không người lái (UAV) tự sát. Đặc biệt, chúng rất khó bị phát hiện do thiết kế và kích thước được tối ưu hóa.

USV này có thể đạt vận tốc lên tới 80km/h, tải trọng khoảng 600kg và phạm vi hoạt động hơn 200km, ông Danilenko cho biết thêm.

Trong những tháng gần đây, USV đã trở thành loại vũ khí tác chiến đặc biệt hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Kiev sử dụng USV để tấn công các mục tiêu của Nga ở Biển Đen và ngoài khơi bán đảo Crimea.

USV là sự kết hợp giữa mô tô nước và ca nô. Nhìn chung, chúng hướng đến mục tiêu nhanh, nhỏ gọn và chính xác hơn nhiều so với tàu có thủy thủ đoàn.

USV đầu tiên được ghi nhận sử dụng tại Ukraine vào tháng 9/2022. Trong cuộc đột kích ngày 13/10, USV thử nghiệm của Ukraine đã làm hư hại hai tàu quân sự của Nga ở Crimea. Vào ngày 29/10, Ukraine tiếp tục dùng USV tấn công vào cảng Sevastopol ở Crimea. Kể từ đó, Nga đã bắt đầu xem vũ khí này là một mối đe dọa nghiêm túc.

Theo Sputnik