1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga “rộng đường” ở Trung Đông sau quyết định rút quân của ông Trump

(Dân trí) - Quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rút quân khỏi bắc Syria được cho là sẽ trao cơ hội cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Đông.

Nga “rộng đường” ở Trung Đông sau quyết định rút quân của ông Trump - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Việc Tổng thống Donald Trump chỉ đạo rút 1.000 binh sĩ khỏi khu vực phía bắc Syria đã mở đường cho các lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đợt tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd. Trong khi đó, lực lượng người Kurd là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

NBC News dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã liên kết với dân quân Ả rập, bao gồm các thành viên cũ của IS và al-Qaeda, để tấn công người Kurd. Ước tính có khoảng 2 triệu người Kurd sống ở bắc Syria.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã dọa trừng phạt “mạnh tay” Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara tiến sâu vào lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng ngày 13/10 nói rằng bất kể ai chiến đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ hay người Kurd, họ được quyền tự do làm như vậy.

Hoàng tử Ả rập Xê út Turki Al-Faisal đã nói với CNBC rằng, việc Mỹ “bỏ rơi đồng minh” tại Syria là điều “đáng ngạc nhiên”, đồng thời nhận định việc Mỹ “gấp lều trại và lặng lẽ rời đi” không phải là cách hay.

Trước thềm chuyến thăm tới Ả rập Xê út và Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất trong tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng tại vùng Vịnh. Giới phân tích nhận định nhà lãnh đạo Nga sẽ tìm cách để tính đến các động thái của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Lực lượng người Kurd đã kêu gọi Tổng thống Syria Bashar Assad triển khai quân dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Assad, một đồng minh với Tổng thống Putin, có thể đang trông chờ phía Nga, ít nhất là sự đồng ý ngầm từ phía Moscow.

Cựu Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ Mary Jo Jacobi nói với CNBC hôm nay rằng, bà sẽ theo dõi chặt chẽ mọi phát ngôn của Tổng thống Putin trong chuyến công du tuần này, để xem liệu Nga có nhắm mục tiêu tới việc đặt chân đến Trung Đông không sau khi Mỹ đang định hình lại tầm ảnh hưởng của nước này trong khu vực.

“Câu hỏi của tôi là liệu Putin có xuất hiện như một người kiến tạo hòa bình và tìm cách lấp chỗ trống do Mỹ để lại hay không”, bà Jacobi cho biết.

Theo bà Jacobi, Tổng thống Trump đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự tin cậy của Mỹ với tư cách là một đồng minh, đồng thời cho biết rất khó để đọc được chiến lược thực sự của ông chủ Nhà Trắng.

Giới phân tích đồng tình với quan điểm rằng niềm tin vào chính sách đối ngoại của Mỹ đang bị xói mòn và Washington không còn đóng vai trò như một bên “kiến tạo hòa bình” trong khu vực.

Các nhà nghiên cứu chính sách đối ngoại cho rằng bước đi sơ suất của Tổng thống Trump đã cho phép Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan phát động một chiến dịch quân sự và mở đường cho Tổng thống Putin có được vị thế lớn hơn tại Trung Đông.

“Vai trò của một quan sát viên cẩn trọng sẽ cho phép Nga hành động đúng thời cơ để bảo vệ các tài sản của nước này ở Syria, cũng như mối quan hệ song phương giá trị của nước này với Thổ Nhĩ Kỳ”, giới nghiên cứu chính sách nhận định.

Thành Đạt

Theo CNBC