1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ra "tối hậu thư" đàm phán cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã cho Ukraine hạn chót để đưa ra quyết định về việc có tham gia cuộc đàm phán ở Belarus hay không, sau khi Kiev ngỏ ý từ chối.

Nga ra tối hậu thư đàm phán cho Ukraine - 1

Vladimir Medinsky (trái) - trưởng phái đoàn đàm phán Nga và phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) (Ảnh: Getty, AP).

Truyền thông Mỹ đưa tin, Nga đã đưa ra hạn chót cho các quan chức Ukraine là 15 giờ chiều nay 27/2 (theo giờ địa phương) để quyết định có gặp mặt đàm phán tại thành phố Gomel của Belarus hay không.

Ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga và là trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng họ sẽ chờ cho đến hạn chót trên để xem phản hồi từ phía Ukraine.

"Nếu các cuộc đàm phán bị từ chối, phía Ukraine sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc đổ máu. Nhưng chúng tôi vẫn ở đây cho đến 15h để chờ phản hồi từ phía Ukraine", ông Medinsky cho biết.

"Ngay sau khi chúng tôi nhận được xác nhận tham gia đàm phán (từ phía Ukraine), chúng tôi sẽ lập tức lên đường gặp gỡ các đối tác của mình trong các cuộc đàm phán. Chúng tôi ủng hộ hòa bình", ông Medinsky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng bác bỏ đề xuất của Moscow về việc tổ chức cuộc gặp tại Belarus.

Ông Zelensky nói rằng "các hành động gây hấn" từ lãnh thổ Belarus đồng nghĩa với việc không thể tổ chức các cuộc đàm phán ở nước này. Ukraine cho biết nước này đã đánh chặn một tên lửa hành trình phóng từ lãnh thổ Belarus về phía thủ đô Kiev của Ukraine.

Theo các quan chức Ukraine, Belarus đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nga đưa quân vào Ukraine qua biên giới Belarus với sự hỗ trợ của chính phủ Belarus. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trừng phạt 9 công ty quốc phòng Belarus vì hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.

Gửi thông điệp trực tiếp với Belarus, Tổng thống Zelensky nói: "Nếu không có hành động gây hấn nào từ lãnh thổ của các anh, chúng tôi có thể đàm phán ở Minsk, thành phố của các anh. Nếu các anh trung lập, chúng tôi đã đàm phán ở Minsk rồi. Đó là lý do chúng tôi không muốn nói chuyện ở Minsk bây giờ".

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm nay cho biết ông đang "chờ" Ukraine đến nước này để đàm phán với Nga.

"Chúng tôi đang đợi. Mọi người đang đợi ở Gomel. Nếu họ đến thì sẽ có các cuộc đàm phán", Tổng thống Lukashenko nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết, phái đoàn Nga đã tới Belarus để bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine bác tin sắp đàm phán với Nga. Cố vấn Tổng thống Ukraine, Mikhail Podolyak, xác nhận phái đoàn Nga đã đến Gomel, thành phố đông nam Belarus, nhưng điều đó là vô nghĩa.

Ông Podolyak nhắc lại rằng, quan điểm của Tổng thống Ukraine vẫn như cũ - chỉ có các cuộc đàm phán thực sự, không có tối hậu thư.

Năm 2015, các quan chức Ukraine và Nga đã gặp nhau tại thủ đô Minsk của Belarus để đưa ra Thỏa thuận Minsk, trong đó có một lệnh ngừng bắn ở hai khu vực ly khai của Ukraine.

Nga và Belarus, 2 nước láng giềng đồng minh, vừa tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và khí tài quân sự. Phương Tây cảnh báo các cuộc tập trận này nhằm chuẩn bị cho kế hoạch động binh với Ukraine, song cả Nga và Belarus đều đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine