1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ra điều kiện với 4 cường quốc hạt nhân

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nga yêu cầu 4 quốc gia còn lại trong 5 cường quốc hạt nhân đưa ra những động thái phù hợp nhằm chứng minh cam kết về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Nga ra điều kiện với 4 cường quốc hạt nhân - 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân Yars của Nga (Ảnh: Tass).

Trong thông cáo ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow luôn luôn tuân thủ một cách "nghiêm túc và nhất quán" các nguyên tắc bảo đảm cho việc một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không xảy ra. Do đó, Nga lên tiếng kêu gọi các cường quốc hạt nhân khác cũng "có những động thái thực tế" nhằm thể hiện cam kết này.

"Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng trong tình hình khó khăn và hỗn loạn hiện nay, bất chấp những hành động vô trách nhiệm nhằm phá hoại an ninh quốc gia của Nga, ưu tiên hàng đầu luôn luôn là ngăn chặn bất kỳ cuộc đụng độ quân sự nào giữa các cường quốc hạt nhân", Bộ Ngoại giao Nga nói.

Nga yêu cầu các 4 quốc gia khác trong nhóm 5 cường quốc hạt nhân bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc chia sẻ cam kết đã ký trong tuyên bố chung ngày 3/1 về việc ngăn chặn vũ khí hạt nhân cũng như không chấp nhận một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.

"Chúng ta cần từ bỏ những nỗ lực nguy hiểm để xâm phạm lợi ích sống còn của nhau, tránh những xung đột vũ trang trực tiếp có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc", Moscow nhấn mạnh.

Thông cáo này được đưa ra không lâu sau khi Nga cáo buộc Anh, một thành viên trong nhóm 5 cường quốc hạt nhân, có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream cũng như Hạm đội Biển Đen của Nga. Moscow khẳng định có đầy đủ bằng chứng để chứng minh các chuyên gia Hải quân Anh đã hỗ trợ quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu trên. Tuy nhiên, phía Anh đã lên tiếng phủ nhận tất cả các cáo buộc trên của Nga.

Trước đó, giới truyền thông Mỹ đưa tin Washington D.C và Moscow vẫn duy trì những liên lạc về nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân trong thời gian gần đây. Trong các liên lạc này, Mỹ đã âm thầm cảnh báo Nga về việc không sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt bất chấp xung đột tại Ukraine đang diễn biến phức tạp.

Theo học thuyết hạt nhân mới nhất của Nga, có 4 trường hợp cho phép Moscow được quyền sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trường hợp đầu tiên là tình huống Nga bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân. Trường hợp thứ hai là bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào khác được sử dụng để chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga.

Trường hợp thứ ba là một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu làm tê liệt các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga. Trường hợp thứ tư là khi xuất hiện hành động thù địch nhằm vào Nga và các đồng minh, gây nguy hiểm cho sự tồn vong của đất nước, dù chỉ bằng vũ khí thông thường, chứ chưa bao gồm vũ khí hạt nhân.

Theo RT