1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ra điều kiện đối thoại với phương Tây

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow luôn mở rộng cánh cửa đối thoại với phương Tây nhưng sẽ không hoan nghênh những lời đe dọa.

Nga ra điều kiện đối thoại với phương Tây - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

Tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg ngày 24/8, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết: "Mỹ và các đồng minh phương Tây cần phải thống nhất về ý thức chung của khối liên minh. Nga luôn để ngỏ đối thoại, nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận những tối hậu thư và lời đe dọa chống lại Nga".

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh chính sách đối đầu của phương Tây đồng nghĩa với việc từ bỏ các cuộc đàm phán.

Nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn đóng vai trò trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng ở Ukraine chỉ nhằm "gây sự chú ý" trong bối cảnh Pháp vẫn viện trợ vũ khí cho Ukraine.

"Tôi tin rằng nếu ai đó muốn đóng góp vào việc tìm kiếm giải pháp, họ phải chứng minh bằng những hành động thích hợp", Ngoại trưởng Nga bình luận.

Trong một diễn biến khác, đầu tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chia sẻ thêm về các sáng kiến hòa bình của một số thành viên BRICS.

"Không giống cách mà Kiev đã phá vỡ và ngăn chặn các cuộc đàm phán, Moscow luôn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng và sẵn sàng đáp ứng những đề nghị thực sự nghiêm túc", bà Zakharova nhấn mạnh.

Kết thúc hội nghị, Nga bày tỏ đồng ý với một số đề xuất do Trung Quốc, Nam Phi và Brazil đưa ra nhưng vẫn thẳng thừng bác bỏ "công thức hòa bình" do Ukraine đề xuất.

Theo RT