1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói vũ khí phương Tây không hoàn hảo như quảng cáo

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố vũ khí phương Tây chuyển giao cho Ukraine không hoạt động như mong đợi trên chiến trường, trong khi vũ khí Nga chứng minh được tính hiệu quả.

Nga nói vũ khí phương Tây không hoàn hảo như quảng cáo - 1

Binh sĩ Ukraine vận chuyển lô hàng viện trợ quân sự của Mỹ tại sân bay Kiev năm 2022 (Ảnh: AFP).

"Trong điều kiện thực tế, vũ khí của chúng tôi cho thấy độ tin cậy và hiệu quả. Trong khi đó, các khí tài được quảng cáo rộng rãi của phương Tây cho thấy chúng còn lâu mới hoàn hảo trong thực tế", Bộ trưởng Shoigu phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm quốc phòng thường niên Army-2023 hôm 14/8.

Ông Shoigu cho biết, khách đến dự triển lãm quốc phòng Army-2023 có thể "tự thấy điều đó khi xem khu trưng bày vũ khí phương Tây được lực lượng Nga thu giữ".

Theo Bộ trưởng Shoigu, các tập đoàn quốc phòng của Nga không chỉ "nhanh chóng thích nghi để hoạt động dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt ngặt nghèo" của phương Tây, mà còn tăng tốc độ sản xuất vũ khí gấp nhiều lần.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, triển lãm Army đã trở thành một trong những triển lãm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quốc phòng. Ông bày tỏ hy vọng trong tương lai, triển lãm này sẽ có thể đóng góp nhiều hơn vào việc tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và các nước khác, thiết lập đối thoại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết các hợp đồng mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Triển lãm quốc phòng Army-2023 đã khai mạc ở Moscow hôm 14/8 và sẽ diễn ra trong một tuần. Các cuộc thương lượng tại triển lãm năm ngoái đã dẫn đến việc ký kết nhiều hợp đồng giữa các bên với giá trị lên tới hơn 500 tỷ rúp, tương đương gần 8 tỷ USD vào thời điểm đó.

Cho đến nay, Mỹ và NATO đã cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí, thiết bị và đạn dược trị giá hơn 100 tỷ USD. Đầu năm nay, phương Tây cũng cung cấp xe tăng hiện đại cho quân đội Ukraine nhằm giúp Kiev mở chiến dịch phản công quy mô lớn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14/8 đã công bố gói viện trợ an ninh mới cho Ukraine, bao gồm đạn phòng không, đạn pháo, thiết bị chống thiết giáp và thiết bị rà phá bom mìn bổ sung. Gói viện trợ mới trị giá 200 triệu USD.

"Nga bắt đầu cuộc chiến này và có thể kết thúc cuộc chiến bất cứ lúc nào bằng cách rút lực lượng khỏi Ukraine và ngừng các cuộc tấn công khốc liệt. Cho đến khi kịch bản đó xảy ra, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine", Ngoại trưởng Blinken tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Mỹ và Tổng thống Joe Biden về gói hỗ trợ an ninh mới nhất cho Ukraine.

"Tên lửa phòng không, đạn pháo, hệ thống rà phá bom mìn và vũ khí chống tăng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng phòng vệ của chúng tôi. Chúng tôi tiến thêm một bước nữa để hướng tới chiến thắng", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Apty Alaudinov, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat của Chechnya, ngày 9/8 cho biết Ukraine đã mất hơn 30% vũ khí do phương Tây viện trợ. Những vũ khí, trang thiết bị còn lại cũng bị hư hại và đang được sửa chữa.

Giới chức Ukraine cho rằng, việc phương Tây viện trợ quân sự không đủ nhanh là một trong những nguyên nhân chính khiến chiến dịch phản công không được như kỳ vọng. Kiev đang hối thúc Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm vũ khí hiện đại như máy bay chiến đấu F-16, các hệ thống phòng không.

Theo RT