1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phục kích, phá hủy đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine tại Lugansk

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã phá hủy một toàn tàu chở vũ khí và trang thiết bị quân sự của Ukraine gửi tới khu vực Lugansk.

Nga phục kích, phá hủy đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine tại Lugansk - 1

Một đoàn tàu của Ukraine bị phá hủy trong xung đột với Nga (Ảnh: Trains).

Trang Avia-pro hôm 9/6 đưa tin, quân đội Nga đã tiến hành phục kích một đoàn tàu chở vũ khí và trang thiết bị quân sự được Ukraine chuyên chở tới chi viện cho lực lượng phản công tại khu vực ly khai Lugansk ở miền Đông nước này.

Theo đó, sau khi nhận được tin tình báo về sự xuất hiện của đoàn tàu trên trong khu vực, lực lượng thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã tiến hành phục kích, qua đó phá hủy đoàn tàu cùng toàn bộ vũ khí trên các toa chở hàng. Một số binh sĩ Ukraine cũng đã thiệt mạng sau vụ tập kích này.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, người dân tại khu vực Balakliya đã lên tiếng xác nhận về những vụ nổ dữ dội xảy ra trong khu vực vào thời điểm đoàn tàu di chuyển qua.

Trước đó, trong đêm 8/6, quân đội Nga cũng đã tiến hành một vụ tập kích nhằm vào kho đạn dược và vũ khí của Ukraine tại khu vực Uman ở vùng Cherkasy. Vụ tấn công đã khiến nhiều thiết bị quân sự, trong đó có một tổ hợp phòng không S-300 của Ukraine bị phá hủy.

Cũng theo Avia-pro, thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã liên tục tiến hành các đợt đột kích nhằm vào những vị trí được kiểm soát bởi quân đội Nga tại khu vực Lugansk. Ông Andrey Marochko, một quan chức thân Nga tại LPR khẳng định những nỗ lực đột kích này đã bị đẩy lùi bởi lực lượng phòng thủ thân Nga.

Theo ông Marochko, quân đội đã gặp phải nhiều thiệt hại nặng nề sau những nỗ lực đột kích thất bại. Tuy nhiên, vị quan chức thân Nga thừa nhận tình hình chiến sự tại Lugansk hiện vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng vì quân đội Ukraine vẫn chưa từ bỏ ý định giành lại khu vực này.

Nga phục kích, phá hủy đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine tại Lugansk - 2

Bản đồ cập nhật toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 8/6 (Ảnh: Readovka).

Ở một diễn biến khác, quân đội Ukraine cũng đang tích cực điều động binh sĩ và trang thiết bị quân sự hạng nặng để phản công tại khu vực ly khai Zaporizhia. Theo truyền thông Nga, mặt trận Zaporizhia đang được xem là mặt trận trọng tâm của chiến dịch phản công lần này của Ukraine. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Kiev đã chuyển đến khu vực này nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4.

Hôm 8/6, Avia-pro đã đăng tải những hình ảnh ghi lại cảnh một đoàn xe tăng Leopard 2A4 cùng xe bọc thép yểm trợ của Ukraine bị bắn cháy ở Zaporizhia. Theo một số nguồn tin, khoảng 10 tăng Leopard-2 và xe bọc thép của Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu sau vụ tập kích này.

Theo Avia-pro