1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phóng 6 tên lửa phá hủy căn cứ hậu cần của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã tập kích một căn cứ hậu cần của Nga tại Lugansk bằng tên lửa Storm Shadow.

Ukraine phóng 6 tên lửa phá hủy căn cứ hậu cần của Nga - 1

Một căn cứ của quân đội Nga bị phía Ukraine phá hủy tại khu vực Donbass (Ảnh: mil.in.ua).

Trang mil.in.ua hôm 8/6 đưa tin quân đội Ukraine đã tiến hành một vụ tập kích tên lửa nhằm vào một căn cứ hậu cần của lực lượng thân Nga đặt bên trong một khu công nghiệp tại vùng ly khai Lugansk.

Theo đó, 6 tên lửa Storm Shadow đã được phía Ukraine sử dụng để phóng vào ít nhất 3 nhà máy bên trong khu công nghiệp này. Sáu tiếng nổ lớn đã được ghi nhận và các nhà máy trên đã gặp hư hỏng nghiêm trọng.

Trang mil.in.ua cho biết các nhà máy vừa bị tập kích là một phần trong căn cứ hậu cần lớn của Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Đây là nơi sửa chữa và lưu trữ vũ khí cho lực lượng thân Moscow tại mặt trận miền Đông Ukraine.

Nhà chức trách LPR sau đó đã lên tiếng xác nhận về vụ tấn công. Tuy nhiên, con số cụ thể về thương vong và thiệt hại sau vụ tập kích của phía Ukraine hiện chưa được công bố.

Vào giữa tháng 5, chính phủ Anh xác nhận sẽ cung cấp các tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine sau khi Kiev "đảm bảo với Anh rằng những tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Ukraine".

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, kể từ khi được đưa vào sử dụng, tên lửa Storm Shadow đã thể hiện vai trò "vũ khí thay đổi" cuộc chơi của mình và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho phía Nga. Đặc biệt, phía Ukraine khẳng định tỷ lệ đánh trúng mục tiêu của tên lửa này là tuyệt đối.

Quân đội Nga sau đó đã lên tiếng phủ nhận tuyên bố trên của Ukraine, đồng thời khẳng định lực lượng phòng không nước này đã nhiều lần bắn hạ tên lửa Storm Shadow trong thực chiến.

Ukraine phóng 6 tên lửa phá hủy căn cứ hậu cần của Nga - 2

Tên lửa hành trình Storm Shadow được gắn trên máy bay chiến đấu (Ảnh: Popular Mechanics).

Storm Shadow là một tên lửa hành trình do tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA thiết kế, phát triển và sản xuất. Mục tiêu của tên lửa này là các cơ sở hạ tầng kiên cố và các mục tiêu di động hoặc cố định của đối phương.

Tên lửa này được trang bị động cơ phản lực, cho phép nó đạt tầm bắn lên tới 250-300km và tốc độ tối đa lên tới 1.000km/h. Tên lửa có tổng trọng lượng khoảng 1.300kg cùng đầu nổ đa chức năng có trọng lượng 450kg.

Theo giới quan sát, thiết kế của tên lửa hành trình Storm Shadow được áp dụng những tính năng và công nghệ độc đáo, đặc biệt là công nghệ tàng hình cho phép nó làm giảm nguy cơ bộc lộ vị trí trước radar của đối phương.

Nhà sản xuất MBDA tiết lộ tên lửa Storm Shadow được đánh giá là một vũ khí tấn công sâu có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, khả năng tấn công chính xác của Storm Shadow cũng rất đáng nể với hệ thống dẫn đường tiên tiến, hệ thống định vị vệ tinh GPS và thiết lập bản đồ địa hình.

Theo mil.in.ua