1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phủ nhận đưa tàu chiến tới Syria

(Dân trí) - Hạm đội Biển Đen của Nga hôm qua khẳng định, thông tin cho rằng một tàu lưỡng cư lớn của nước này đang chở vũ khí cùng binh sỹ tới Syria là sai sự thật.

 

Tàu Nikolai Filchenkov của Nga

Tàu Nikolai Filchenkov của Nga

“Chiếc tàu luôn trong tình trạng sẵn sàng rời đi giống như tất cả các tàu chiến khác của hạm đội. Không có lính thủy đánh bộ trên tàu và không có mệnh lệnh rời đi tới Syria. Các thủy thủ tham gia vào các hoạt động bình thường”, nguồn tin từ Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết trên hãng RIA Novosti.

 

Một số nguồn tin báo chí Ukraine hôm qua dẫn nguồn tin CNN và các nguồn tin báo chí phương Tây khác cho biết tàu lưỡng cư lớn Nikolai Filchenkov thuộc hạm đội Biển Đen Nga đóng ở Crimea, Ukraine, đang hướng tới cảng Tartus của Syria, và chở theo vũ khí cùng lính thủy đánh bộ để bảo vệ cơ sở hải quân của Nga tại đó.

 

Báo chí Mỹ cho biết tình báo Mỹ đang theo dõi đường đi của tàu tới Syria.

 

Hồi cuối tháng 5, rất nhiều báo chí Nga và phương Tây cho biết tàu chở hàng mang cờ Nga Professor Katsman đã cập cảng Tartus của Syria vào ngày 26/5, được cho là mang vũ khí cho lực lượng của Tổng thống Syria Assad.

 

Sau khi có thông tin này, Ngoại trưởng Mỹ Clinton cùng đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice đã cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Syria. Mátxcơ va kịch liệt phản đối cáo buộc, và khẳng định Nga “không vận chuyển tới Syria, hay bất kỳ nơi nào, những thiết bị được dùng để chống lại những người biểu tình hòa bình”.

 

Theo Liên hợp quốc, ước tính khoảng 10.000 người đã bị giết hại tại Syria kể từ khi bắt đầu cuộc biểu tình nổi dậy chống lại Tổng thống Assad. Những cuộc biểu tình mới đầu diễn ra trong hòa bình, nhưng mức độ bạo lực ngày càng tăng.

 

Vũ Quý

Theo RIA Novosti