1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Nga phủ nhận chuyện lập căn cứ quân sự do thám Romania

(Dân trí) - Nga đã lên tiếng bác bỏ các nguồn tin nói rằng một trung tâm cứu trợ khẩn cấp mà nước này đang xây dựng tại Serbia sẽ được sử dụng để do thám quốc gia láng giềng Romania, nơi các lá chắn tên lửa của Mỹ dự kiến được lắp đặt.

 
Nga phủ nhận chuyện lập căn cứ quân sự do thám Romania - 1

Bộ trưởng Các vấn đề khẩn cấp Nga Sergey Shoigu.
 
Các nguồn tin đã bắt đầu xuất hiện 2 năm trước khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng Nga và Seriba đã đồng ý thành lập “một trung tâm điều phối khẩn cấp” chung tại sân bay ở Nis, miền trung Serbia.

Nhưng trong buổi lễ khai trương trung tâm hôm thứ 2, Bộ trưởng Các vấn đề khẩn cấp Nga Sergey Shoigu tuyên bố các tin đồn rằng Nga đang thiết lập một khu quân sự tại Serbia “hoàn toàn là bịa đặt”.

Ông Shoigu nói trung tâm sẽ là nơi ở của các chuyên gia cứu trợ khẩn cấp và nơi chứa các thiết bị của họ, nhằm chiến đấu với các vụ cháy rừng, lũ lụt, lở đất và các thảm hoạ thiên nhiên khác tại vùng Balkan.

Romania đã đồng ý lắp đặt các thiết bị đánh chắn tên lửa như một phần của hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ nhằm thay thế kế hoạch thời Tổng thống Bush cho các tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và radar tại Cộng hoà Czech.

Bộ trưởng Nội vụ Serbia Ivica Dacic cho hay việc cho phép các căn cứ quân sự nước ngoài được thiết lập trên lãnh thổ Serbia là quyền của nước này, nhưng khẳng định trung tâm hợp tác với Nga chỉ mang mục đích nhân đạo.

“Ông Shoigu và tôi không có gì phải bí mật. Trung tâm nhân đạo này là một phần cơ chế châu Âu nhằm xử lý các tình huống khẩn cấp”, ông Dacic nói.

Serbia vẫn giữ thái độ trung lập về mặt quân sự khi từ chối tham gia NATO hoặc một sáng kiến phòng thủ của Nga.

An Bình
Theo AP