1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng tên lửa "độc nhất vô nhị", xuyên mọi lá chắn giữa lúc chiến sự

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat giữa lúc chiến sự tại Ukraine leo thang.

Quân đội Nga ngày 20/4 thông báo, tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat mới của nước này đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía bắc Nga. Tên lửa đã mang các đầu đạn tới bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông Nga.

"Sarmat là tên lửa mạnh nhất với tầm bắn lớn nhất trên thế giới. Nó sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang hạt nhân chiến lược Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tổng thống Vladimir Putin gọi vụ phóng tên lửa Sarmat là "sự kiện có ý nghĩa quan trọng" đối với Nga, đồng thời chúc mừng quân đội Nga về vụ phóng thành công.

"Hệ thống tên lửa mới có các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật hàng đầu, có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Không có tên lửa nào tương tự như vậy trên thế giới và sẽ không có tên lửa nào tương tự như vậy trong một thời gian dài", ông Putin nhấn mạnh.

Nga thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Theo Tổng thống Putin, tên lửa mới sẽ tăng cường năng lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nga, đảm bảo an ninh cho Nga và khiến đối thủ phải "suy nghĩ lại".

"Loại vũ khí độc nhất vô nhị này sẽ tăng cường năng lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang, đảm bảo an ninh của Nga trước các mối đe dọa từ bên ngoài và khiến những kẻ muốn đe dọa chúng ta phải suy nghĩ lại", ông Putin cảnh báo.

Sarmat là tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang theo 10 đầu đạn nhiệt hạch lớn hoặc 16 đầu đạn nhỏ hơn hoặc kết hợp cả hai để áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Một tên lửa Sarmat có thể công phá một khu vực rộng ngang bang Texas của Mỹ hoặc có diện tích bằng nước Pháp, theo Dailymail.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa chiến lược nặng 100 tấn này có thể bay trong quãng đường dài gần 10.000 km. Mỗi đầu đạn của Sarmat có thể tấn công một mục tiêu riêng biệt.

RS-28 Sarmat được phương Tây mệnh danh là tên lửa "quỷ satan". Nó dự kiến thay thế tên lửa SS-18 Voyevoda từ thời Liên Xô - tên lửa đạn đạo liên lục địa nặng nhất thế giới.

Ngoài ra, tên lửa Sarmat cũng có khả năng mang tối đa 24 thiết bị phóng siêu thanh Avangard, khiến nó trở thành vũ khí đầy uy lực. Avangard có khả năng bay nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh.

"Với năng lực của Sarmat như hiện tại, không một hệ thống phòng thủ nào, kể cả hệ thống hiện đại nhất có thể đánh chặn được nó", Thứ trưởng Krivoruchko tuyên bố.

Vụ phóng thử tên lửa mới của Nga diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn đang căng thẳng. Nga đang tập trung lực lượng tại Đông Ukraine để triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch, với mục tiêu giải phóng hoàn toàn vùng Donbass, nơi có các vùng lãnh thổ ly khai.

Theo RT