1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phát triển hệ thống phòng không để chặn vũ khí siêu thanh

(Dân trí) - Các hệ thống phòng không của Nga sẽ có khả năng đáp trả hiệu quả các cuộc tấn công bằng vũ khí siêu thanh vào năm 2020, chỉ huy lực lượng phòng không thuộc lục quân Nga cho biết.

 


(Ảnh: Sputnik)

(Ảnh: Sputnik)

Theo Ria Novostia, lực lượng phòng không của Nga đã chú trọng tới các thiết bị quân sự hiện đại nhất, cho phép Moscow ngăn chặn hiệu quả tất cả các dạng tấn công từ trên không của đối phương, trong đó có các cuộc tấn công sử dụng công nghệ siêu thanh.

Hãng tin Nga dẫn lời ông Alexander Leonov, chỉ huy lực lượng phòng không thuộc lục quân Nga, cho hay các hệ thống phòng không thế hệ kế tiếp của Nga dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm 2019.

“Việc phát triển các hệ thống phòng không thế hệ kế tiếp có khả năng đáp trả hiệu quả tất cả các dạng tấn công từ trên không, trong đó có các vũ khí siêu thanh, là một trong những hướng phát triển chính của các lực lượng phòng không Nga cho tới năm 2020”, ông Leonov nói.

Ngoài ra, ông Leonov cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc cải tiến hơn nữa hệ thống quản lý và huấn luyện mà các đơn vị phòng không Nga sử dụng, trong đó có các hệ thống liên quan tới các lực lượng nhảy dù và bảo vệ bờ biển của hải quân.

Các đơn vị phòng không thuộc lực lượng không gian vũ trụ của Nga. Chúng bao gồm các hệ thống phòng không S-400, S-300, Buk, Pantsir-S1, Top, Tunguska, Strela-10 và tên lửa Shilka.

An Bình

Theo Sputnik